25/09/2017 02:37:00 PM
Festival Lytavry lần thứ hai tại Ukraina

Hơn 50 nhà thơ nhà văn dịch giả, các nhà biên kịch, đạo diễn từ các nước: Bulgari, Ba Lan, Belarus, Ấn Độ, Armenhia, Mỹ, Đài Loan, Việt Nam và nhiều tỉnh thành của Ukraina tham dự Festival Lytavry lần hai diễn ra tại Chernhigov – Nhizhyn, Ukraina từ 18-22/9/2017. Sự kiện mở rộng trong các trường mẫu giáo, trung học cho tới các trường Đại học khắp 6 vùng thuộc tỉnh Chernhigov như Korjikivka, Nhizhyn, Varbi, Sednhiv…

  • Khai mạc festival

  • Các đại biểu tham sự Festival chụp ảnh lưu niệm

  • Tuyển tập Lytavry

  • Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý đọc thơ trong đêm Khai mạc

  • Nhà thơ trẻ Chang Hao đến từ Đài Loan

  • Nhà văn - Dịch giả đến từ Ba Lan

  • Các đại biểu giao lưu với trường chuyên thành phố korjukivaka

Đây là Festival Quốc tế về văn học nghệ thuật mở rộng không gian nghệ thuật đương đại. Là dịp để các văn nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, và tiếp cận với nhiều nền văn hóa khác nhau. Văn học nghệ thuật không biên giới đã đem đến tình cảm thắm thiết, nồng hậu.

Tiếng trống đêm khai mạc Festival thổi một luồng gió mới, ngân xa, ngân mãi như ý tưởng của Trưởng ban tổ chức Tatiana Vinnik “Tiếng trống Festival vang vọng khắp năm châu”. Những tác phẩm văn học được thể hiện bằng nhiều thứ tiếng và kèm theo bản dịch được khán thính giả nhiệt liệt đón chào.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, các văn nghệ sĩ đã trực tiếp đến các trường mầm non, các trường phổ thông và đại học, các thư viện để giới thiệu cho các em học sinh và sinh viên Ukraina những cuốn sách, những tác phẩm văn học bằng ngôn ngữ của từng nước 

Đại diện Việt Nam – Nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý đã trình bày 4 bài thơ đã dịch ra tiếng Ukraina. Cũng trong dịp này, ngôn ngữ Việt, áo dài Việt Nam, bộ môn tiếng Việt hiện đang được giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev cũng được nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Cũng trong dịp này, đoàn văn nghệ sĩ đã tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm những nạn nhân bị phát xít Đức hỏa thiêu năm 1943 tại thành phố Korjukivka. Đứng trước Đài tưởng niệm, các thành viên trong Đoàn không khỏi xúc động và tiếc thương.

Festival đã khép lại sau 5 ngày làm việc năng động và hiệu quả. Các văn nghệ sĩ chia tay lưu luyến và hứa hẹn những Festival kế tiếp với nhiều ý tưởng sáng tạo và nhiều thành công mới của mỗi nghệ sĩ trong sự nghiệp lao động nghệ thuật.

Tuyển tập Lytavry 2017 cũng đã kịp in ấn trong vòng 1 tháng dày 454 trang gồm 108 tác giả ghi nhận một phần công sức của các văn nghệ sĩ trên tinh thần đóng góp vào sự phát triển văn học nghệ thuật Quốc tế đương đại.

Đỗ Thị Hoa Lý (Ukraina)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang