21/10/2019 09:54:00 AM
Duyên dáng áo dài của phụ nữ Việt Nam trên đất nước Lào

Lần đầu được tổ chức nhưng cuộc thi "Duyên dáng áo dài phụ nữ Việt Nam tại Lào" đã thu hút đông đảo thí sinh dự thi với nhiều lứa tuổi, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trên đất nước Lào.

Tối 19/10, tại thủ đô Vientiane, nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019), Ban Phụ nữ thành hội người Việt Nam tại Vientiane tổ chức cuộc thi “Duyên dáng áo dài phụ nữ Việt Nam tại Lào” lần thứ nhất.

Tham dự cuộc thi có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại điện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, đại diện Thành hội người Việt Nam tại Vientiane cùng đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Vientiane.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi đã được chuẩn bị từ tháng 6/2019. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ trong cộng đồng người Việt Nam nói riêng và tất cả những người dân đang làm ăn, sinh sống tại thủ đô Vientiane nói chung; đồng thời nhắc nhở mọi người nhớ đến dấu mốc lịch sử của phụ nữ Việt Nam cần được tôn vinh.

Theo Ban tổ chức, trong 100 thí sinh tham gia cuộc thi, qua phần thi ảnh, Ban tổ chức đã chọn ra 58 thí sinh. Sau vòng sơ duyệt còn 55 thí sinh với 2 độ tuổi từ 18-32 và từ 33-52 tuổi tham gia cuộc thi tối 19/10.

Sau các vòng thi, 8 thí sinh đã lọt vào vòng chung kết tiếp tục với 2 phần thi là trình diễn áo dài và trả lời câu hỏi. Ban tổ chức đã trao 8 giải thưởng cho 2 độ tuổi gồm: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng như: thí sinh có bộ áo dài đẹp nhất, thí sinh có phong cách tự tin nhất...

Lần đầu được tổ chức nhưng cuộc thi đã thu hút đông đảo thí sinh dự thi với nhiều lứa tuổi, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trên đất nước Lào./.

Phạm Kiên-Thu Phương / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang