Giải đấu quy tụ 9 đội bóng của các nhóm, câu lạc bộ người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào; các đội sẽ tranh tài với 9 vòng đấu, trận chung kết và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 17/7.
Danh ca Khánh Ly sẽ hát lại loạt ca khúc nổi tiếng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như "Tình xa," "Diễm xưa," "Còn tuổi nào cho em"… gợi nhớ những ngày du ca của cặp nghệ sỹ tri kỷ.
Họa sỹ Văn Dương Thành sẽ giới thiệu những bức tranh về phố phường Hà Nội, phong cảnh thiên nhiên trong ký ức của mình giúp công chúng Italy hiểu thêm về đất nước Việt Nam.
Tiến sỹ Trần Hồng Vân phụ trách chương trình “Cùng giữ tiếng Việt”, phát hàng tuần trên đài SBS tiếng Việt để cung cấp cho các gia đình người Việt ở Australia thông tin về cách dạy tiếng Việt cho con.
Festival văn hóa Việt Nam năm nay có chương trình rất đa dạng, giới thiệu về vị trí địa lý của Việt Nam, truyền thuyết “Con rồng cháu tiên,” ý nghĩa lá cờ Việt Nam, Tết Nguyên đán...
Sự kiện đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các gia đình đang làm ăn, sinh sống ở Incentra, với khoảng 400 người tham gia, trong đó có khoảng 230 con em các gia đình người Việt.
Ngày 22/5, tại Trung tâm thể thao Onga (tỉnh Fukuoka), dưới sự bảo trợ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, phụ trách khu vực lãnh sự gồm các tỉnh phía Tây Nam Nhật Bản, Hội người Việt Nam tại Kitakyushu (VAK) đã tổ chức thành công vòng chung kết Đại hội thể thao người Việt Nam tại Kitakyushu lần thứ nhất - 2022.
Bắt đầu được tổ chức từ năm 2018, giải bóng đá người Việt nhanh chóng trở thành một trong những hoạt động cộng đồng lớn, nhận được sự tham gia, ủng hộ rất nhiệt tình của đông đảo người Việt tại Anh.
Là du học sinh tại Đại học Chicago danh tiếng của Mỹ, anh Nguyễn Quang Bin cùng các cộng sự sáng lập dự án Project X với một chương trình thực tập Hè ý nghĩa cho cộng đồng học sinh công nghệ tại Việt Nam.
Sau 24 ngày thi đấu với 18 trận đấu đã cống hiến cho người xem những pha bóng gay cấn, có chất lượng chuyên môn cao và để lại ấn tượng tốt đẹp cho khán giả là bà con đang sinh sống, làm việc tại Nga.
Lễ hội là cơ hội quảng bá, lan tỏa những nét văn hóa truyền thống, đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, cũng như tạo không gian để tăng cường giao lưu, chia sẻ văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
“Giải Bóng bàn thân thiện Berlin” không chỉ thu hút những vận động viên đến thi đấu, tranh tài, mà còn là nơi truyền cảm hứng, tạo niềm yêu thích thể thao, gắn kết cộng đồng người Việt ở Đức.
Giá cả leo thang trong bối cảnh lạm phạt có dấu hiệu tăng trở lại, đang gây khó khăn cho cuộc sống của người dân nói chung, cũng như người Việt tại Canada.
Ngày 28/5, giải bóng đá thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc mở rộng đã diễn ra sôi nổi và đoàn kết với sự tham gia của 19 đội bóng trong cộng đồng đến từ các vùng miền của Séc.
Sự kiện “Hội thao cộng đồng” do Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 28/05/2023 tại Khu liên hợp thể thao Anyeong, TP. Daejeon, tỉnh Nam Chungcheong.
70 thí sinh đến từ các trường đại học ở Moskva đã trả lời câu hỏi về các chủ đề về đất nước, con người, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên, đời sống và xã hội, cả bằng tiếng Việt và tiếng Nga.
*Hỏi: Vợ tôi là công dân Việt Nam đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, bị tai nạn đã mất. Tôi cần làm thủ tục gì để xin cấp phép đưa thi hài vợ về nước?
*Hỏi: Ông ngoại tôi là người gốc Việt Nam, qua đời khi đang định cư ở nước ngoài. Trước khi mất, ông có nguyện vọng được đưa tro cốt về an táng tại Việt Nam, xin hỏi có được không?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư tại nước ngoài, xin hỏi nếu tôi muốn mang theo tiền mặt là ngoại tệ khi nhập cảnh Việt Nam thì cần làm những thủ tục gì?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư tại nước ngoài, xin hỏi nếu tôi muốn gửi quà về Việt Nam qua đường bưu điện để biếu người thân thì có được miễn thuế không?
*Hỏi: Tôi là người gốc Việt định cư ở nước ngoài, nay muốn về sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Xin hỏi, tôi muốn mang ôtô đang sử dụng về Việt Nam để làm phương tiện đi lại có được không?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nay muốn về Việt Nam sinh sống và làm việc. Xin hỏi, tôi muốn mang các đồ dùng sinh hoạt về Việt Nam có được không?
*Hỏi: Tôi là nghệ sĩ dương cầm gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Tôi có mong muốn về Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật, vậy xin hỏi tôi cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cấp phép như thế nào?
*Hỏi: Tôi là một vận động viên thể thao gốc Việt hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Tôi có nguyện vọng muốn về Việt Nam cống hiến cho hoạt động thể thao nước nhà. Xin hỏi về các quy định về việc vận động viên thể thao là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia hoạt động thể thao tại Việt Nam?
*Hỏi: Tôi là chuyên gia công nghệ gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài muốn về Việt Nam tham gia hoạt động khoa học. Xin hỏi chế độ, chính sách đãi ngộ đối với chuyên gia, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam hiện nay như thế nào?
*Hỏi: Tôi là chuyên gia địa chất gốc Việt Nam có quốc tịch nước ngoài muốn về Việt Nam tham gia hoạt động khoa học. Xin hỏi khi làm việc tại Việt Nam tôi cần làm thủ tục gì để được cấp giấy phép lao động?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hiện tôi muốn về Việt Nam thường trú lâu dài và làm việc cho 1 công ty tại Việt Nam. Xin hỏi tôi có phải xin giấy phép lao động hay không?
*Hỏi: Tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hiện đang có ý định đầu tư cổ phiếu trong nước. Xin cho biết trường hợp của tôi có thể mua trái phiếu, cổ phiếu Việt Nam không?