02/05/2023 05:18:00 PM
Đẩy mạnh văn hóa đọc sách trong sinh viên Việt Nam tại Nga

Tổ chức "Vòng tay Việt Nga" của các sinh viên Việt Nam đã tổ chức ngày hội sách Mầm 2023 nhằm phát triển văn hóa đọc, mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi sách, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

 Bí thứ thứ Nhất phụ trách giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Mai Nguyễn Tuyết Hoa (bên phải) tặng sách cho sinh viên tại sự kiện.  Ảnh: Duy Trinh/TTXVN

Nhân kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), tiếp nối thành công của sự kiện Mầm 2022, ngày 1/5, tại trụ sở Thương vụ Việt Nam ở thủ đô Moskva, tổ chức "Vòng tay Việt Nga" của các sinh viên Việt Nam đã tổ chức ngày hội sách Mầm 2023 nhằm phát triển văn hóa đọc, mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi sách, gắn kết các đoàn viên thanh niên cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Sự kiện này được Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Cơ quan Thương vụ, Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga hỗ trợ.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, với sự phát triển của công nghệ, sách điện tử và các nguồn tài liệu trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, sách vẫn là một phương tiện quan trọng để truyền đạt kiến thức, thông tin, cũng như truyền cảm hứng, các giá trị tới độc giả.

Ngoài việc trao đổi sách, Mầm 2023 cũng khuyến khích và tăng cường văn hóa đọc thông qua nhiều thể loại sách đa dạng như học thuật, văn học tiểu thuyết, sách cho trẻ em, self-help vốn đã thu hút đông đảo các sinh viên Việt Nam tới sự kiện này.

Bên cạnh đó, ngày hội cũng tổ chức các trải nghiệm hấp dẫn cho sinh viên như xin chữ thư pháp, chợ lá, trò chơi hội làng, workshop tâm lý, hoạt động ẩm thực, cũng như phát động gây quỹ xây dựng trường học ở vùng cao của Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024.

Phát biểu sau khi thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga trao tặng sách cho ngày hội, Bí thứ Thứ nhất phụ trách giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa cho biết ngày sách thế giới đã có từ cách đây hơn 80 năm.

Phong trào đọc sách rất phổ biến trong người Nga, đã đi vào đời sống giới trẻ Nga trong một thời gian dài và việc đọc được sách bằng nhiều thứ tiếng sẽ càng mở mang hiểu biết hơn nữa cho giới trẻ.

Bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa cũng bày tỏ hy vọng Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga sẽ xây dựng được một tủ sách dành cho thanh niên trong tương lai gần.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bạn Dasha, sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành tiếng Việt của Viện các nước Á-Phi thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU), cho biết bạn rất thích ngày hội sách này và đã kịp mua một số cuốn sách, trong đó có cuốn từ điển và cuốn sách các câu truyện cổ tích của Việt Nam mà bạn đã muốn có từ lâu./.

Duy Trinh / TTXVN/Vietnam

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang