22/09/2021 08:21:00 PM
Đẩy mạnh đổi mới công tác thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 22/9/2021, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã có cuộc gặp và làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài về công tác thông tin đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), trọng tâm về công tác phối hợp quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới.

  • Quang cảnh buổi làm việc

  • Ông Lê Hải Bình phát biểu tại buổi làm việc

  • Ông Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cùng đại diện các vụ chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, bà Lê Thị Thu Hằng – Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về NVNONN Lương Thanh Nghị, đại diện Lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể Bộ Ngoại giao và các vụ thuộc Ủy ban Nhà nước về NVNONN.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh thời gian qua công tác về NVNONN được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, trong đó công tác thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng NVNONN ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục trong thời gian tới.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết, ngày 12/8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác NVNONN trong tình hình mới, tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết 36-NQ/TW và Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại thời gian tới cần được triển khai theo hướng đổi mới nội dung, phương thức và tư duy; kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp để đồng bào ta ở nước ngoài hiểu đúng, chính xác về tình hình phát triển mọi mặt của đất nước.

Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Ngoại giao đã có những trao đổi cụ thể, thiết thực về việc triển khai công tác thông tin đối ngoại đối với NVNONN, trong đó đặc biệt chú trọng đến các hình thức truyền thông mới có sức lan tỏa mạnh mẽ, hướng đến đối tượng là thế hệ trẻ kiều bào, cũng như thúc đẩy xây dựng cơ chế tiếp thu ý kiến phản hồi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào ta ở nước ngoài.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đánh giá cao công tác thông tin đối ngoại của Bộ Ngoại giao thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng thời khẳng định Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong công tác thông tin đối ngoại nói chung và công tác NVNONN nói riêng, đặc biệt là việc triển khai Kết luận 12; đồng thời bày tỏ kỳ vọng Kết luận 12 được ban hành sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác NVNONN thời gian tới./.

Nhiên Linh

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang