03/02/2017 02:45:00 PM
Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức Tết cổ truyền dân tộc

Nhân dịp đầu năm Đinh Dậu, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tổ chức Tết cổ truyền dân tộc với sự có mặt của đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác tại Venezuela cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng.

 Cộng đồng bà con kiều bào tại Venezuela

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đào Thành Chung nêu bật ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc của người dân Việt Nam. Tết cũng là dịp để bà con sống xa tổ quốc gặp gỡ nhau đầu năm, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

Về tình hình trong nước, Đại sứ nhấn mạnh mặc dù năm 2016, Việt Nam đã phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức to lớn như tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp, bị tác động của biến đổi khí hậu, bão lũ, hạn hán, sự cố ô nhiễm môi trưởng, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, quốc phòng an ninh và trật tự xã hội ổn định, giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; công tác đối ngoại được triển khai toàn diện, thực chất và hiệu quả, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và nâng cao vị thế của đất nước.

Về quan hệ hai nước Việt Nam – Venezuela, trong năm qua mặc dù Venezuelagặp nhiều khó khăn, quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt việc ta cử đoàn chuyên gia sang triển khai các dự án trồng lúa và nuôi trồng thủy sản được bạn kỳ vọng sẽ khắc phục khó khăn hiện nay, đảm bảo an ninh lương thực cho bạn.

Đại sứ đánh giá cao trong năm qua, cộng đồng người Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn, hướng về quê hương đất nước, có nhiều hoạt động góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Đại sứ gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở Venezuela, mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, gắn bó hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc dân tộc, làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam ở Venezuela, Tiến sỹ Hoàng Tuấn Hiệp, Trưởng đoàn chuyên gia nông nghiệp Việt Nam đã phát biểu cảm ơn Đại sứ quán đã tổ chức chu đáo, thân tình Tết cho cộng đồng, giữ được nét văn hóa tốt đẹp, làm vợi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương đất nước, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán đối với đoàn chuyên gia nông nghiệp cũng như cán bộ của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong thời gian vừa qua và hứa sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt dự án phát triển nông nghiệp góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Hòa trong không khí vui vẻ đầm ấm, Đại sứ cùng toàn thể cộng đồng người Việt tại Venezuela đã thắp hương bàn thờ Bác, xem màn bắn pháo hoa rực rỡ, thưởng thức các món ăn ẩm thực mang hương vị Tết cổ truyền được đưa từ trong nước sang như bánh chưng, bánh tét, giò chả, dưa hành..../.

(Tin từ ĐSQ Việt Nam tại Venezuela )

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang