12/05/2021 09:57:00 AM
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tích cực bảo hộ công dân giữa đại dịch Covid-19

Tham tán Nguyễn Duy Quận, Trưởng phòng Lãnh sự-Cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Đại sứ quán đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào để bảo hộ công dân.

 Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho sinh viên Việt Nam đang học tại Đại học quốc gia Lào trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại địa bàn

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào có khoảng hơn 100.000 người, trong số đó có khoảng hơn 50.000-60.000 người lao động tự do, tùy thời điểm sang Lào làm ăn.

Tuy nhiên, thời gian qua, do Lào đẩy mạnh thực hiện Nghị định 62 của chính phủ nước này về quản lý lao động nước ngoài và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phần lớn số lao động tự do ở Lào đã về nước, số lao động còn ở lại kinh doanh, làm ăn không nhiều.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và Lào đã tác động rất lớn đến cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam tại Lào và nhân dân sở tại.

Theo Tham tán Nguyễn Duy Quận, bà con người Việt luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của chính phủ Lào về phòng chống Covid-19, cố gắng ổn định cuộc sống và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.

Phát huy truyền thống Việt - Lào

Tại họp báo chiều ngày 11/5, Bộ Y tế Lào xác nhận số ca nhiễm mới tại nước này là 35 trường hợp trong tổng số 3.457 mẫu xét nghiệm, trong đó có 5 ca nhập cảnh và 30 ca lấy nhiễm cộng đồng.

Các ca nhiễm mới này tập trung tại 4 tỉnh/thành, gồm: Thủ đô Vientiane 9 ca, Champasack 5 ca, Bokeo 20 ca, và Luangnamtha 1 ca.

Cho đến nay, tổng số ca nhiễm tại Lào là 1.362, đang điều trị 1.064, chữa khỏi 297, tử vong 1.

Tham tán Nguyễn Duy Quận cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn tin tưởng và đánh giá cao những chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng chống dịch.

Thời gian qua, từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Lào, nhất là gần đây số ca nhiễm gia tăng, nhiều ca dương tính là người Việt Nam, ngoài việc tham mưu cho Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Lào chống dịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Thứ nhất là, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của chính phủ nước sở tại về phòng chống dịch bệnh.

Thứ hai là, vận động quyên góp hỗ trợ chính phủ và nhân dân Lào chống dịch Covid-19, trong đó có cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Lào.

Thứ ba là, phối hợp với Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane phát động phong trào quyên góp hỗ trợ, động viên tinh thần và vật chất như nhu yếu phẩm, thực phẩm... cho các bệnh nhân là người Việt bị nhiễm bệnh (F0) đang điều trị trong các bệnh viện và F1, F2 đang bị cách ly.

Thứ tư là, phối hợp hỗ trợ cơ quan chức năng Lào trong việc truy vết, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho bà con người Việt bị nhiễm Covid-19, được chính quyền sở tại đánh giá cao.

Sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời đó đã thể hiện truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái của dân tộc Việt Nam, nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong con mắt bạn bè Lào, thể hiện tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố thêm quan hệ truyền thống đặc biệt vĩ đại Việt-Lào.

Lá lành đùm lá rách

Hiện nay, dịch Covid-19 ở Lào đã lan rộng ra cộng đồng, nhất là thủ đô Vientiane. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã ghi nhận một số ca mắc Covid-19.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane trợ giúp kịp thời, giúp bà con yên tâm hơn, đồng thời lên phương án chuẩn bị nếu dịch tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam ở thủ đô Vientiane Lê Anh Đức nêu rõ: “Hội và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào xin phép phối hợp với Ủy ban Quốc gia về phòng chống Covid-19 của sở tại để thành lập điểm cách ly tập trung dành cho những người Việt có nguy cơ cao như F1, F2 để bà con có chỗ cách ly riêng biệt và yên tâm điều trị bệnh tại nước bạn”.

Bên cạnh đó, các hoạt động quyên góp ủng hộ cộng đồng đã được phát động.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cũng đã tới thăm hỏi và hỗ trợ khẩu trang, lương thực thực phẩm cho sinh viên Việt Nam học ở 2 trường đại học trên địa bàn đang bị cách ly.

Nhiều chi hội người Việt ở thủ đô Vientiane, Phật tử Chùa Phật Tích-Vientiane, Bệnh viện Hà Nội-Vientiane... đã quyên góp hàng chục triệu Kip cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ kịp thời cho bà con người Việt gặp khó khăn do dịch bệnh và những người đang cách ly, điều trị Covid-19 tại các bệnh viện.

Dịch Covid-19 tại Lào tuy có giảm dần trong mấy ngày gần đây nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã và đang sát cánh cùng nhau, nỗ lực vượt qua những khó khăn do đại dịch gây ra.

Việc làm ấy đã thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách - một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hỗ trợ pháp lý cho bệnh nhân vừa tử vong

Sáng ngày 9/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhận được thông báo từ cơ quan chức năng nước sở tại về trường hợp công dân L.T.T, sinh năm 1969, thường trú tại Thái Nguyên, tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2.

Công dân Việt Nam này có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 vào ngày 28/4 khi làm giúp việc tại quán karaoke thuộc bản Naxay, quận Xaysettha thủ đô Vientiane. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến chữa trị tại bệnh viện Setthathirath, thủ đô Vientiane từ ngày 30/4.

Từ lúc nhập viện, công dân trên đã được các bác sỹ tận tình chữa trị, nhưng do sức khỏe yếu, nhiều bệnh nền như bệnh gan, tiểu đường, nên đến 1h ngày 9/5, bệnh nhân đã mất tại bệnh viện Setthathirath.

Cục trưởng Cục Điều trị và Phục hồi chức năng Bộ Y tế Lào, bà Buathep Phoumin nói rằng, xảy ra ca tử vong đầu tiên do Covid-19 là một “bài học đắt giá” đối với ngành y tế nước này.

Bệnh nhân có diễn biến bệnh nhanh từ trạng thái bình thường sang nghiêm trọng chỉ trong ít ngày. Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực chữa trị nhưng đã không qua khỏi và tử vong.
Ngay sau khi nhận được thông báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để thực hiện các thủ tục bàn giao thi hài theo đúng các quy định của phía Lào đối với trường hợp bệnh nhân Covid-19 bị tử vong.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane lo việc hậu sự cho bệnh nhân L.T.T. Hiện nay, thi hài của bệnh nhân đã được hỏa táng, đưa về bảo quản và làm lễ cầu siêu tại chùa Phật Tích, thủ đô Vientiane.

Do công dân trên không có thân nhân tại Lào nên Đại sứ quán đã thông báo Cục Lãnh sự để liên hệ thân nhân của bệnh nhân tại Việt Nam, thông báo về tin buồn trên.

Đại sứ quán cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tại Việt Nam trong việc chuyển tro cốt của bệnh nhân về nước theo quy định, khi tình hình dịch Covid-19 ở Lào và Việt Nam đã được kiểm soát tốt.

Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao là: +84 981 848484, hoặc các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào:

No 85, 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District, Vientiane Capital.

Email: vnemb.lao@mofa.gov.vn; vnemb.lao@gmail.com.

ĐT: 02096106775; 02095976868; 02098347979; 02097606868.

Website: https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

2. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet:

Santiphap Road, Group 38, Ban Phonxavangtay, Kaysonphomvihan City, Savannakhet Province.

Email: lanhsusavan20@gmail.com.

ĐT: 02092693888; 02098208666.

Website: https://vnconsulate-savanakhet.mofa.gov.vn

3. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang:

15/II, Watthat Villages, Phothisalath Road, Luang Prabang.

Email: tlsqlpb@yahoo.com.

ĐT: 02092886886; 02091112345.

Website: https://vnconsulate-luangprabang.mofa.gov.vn

4. Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse:

31 Phabat, Pakse City, Champasak.

Email: nguyenhai1666@gmail.com.

ĐT: 02093411290; 02098362929; 02097991818.

Website: https://vnconsulate-pakse.mofa.gov.vn


Duyên Yến/ baoquocte.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết phát triển, vững mạnh
Vai trò, vị trí của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga trong xu thế phát triển chung
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024
Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ - Mái ấm của chị em người Việt
Trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia mong muốn góp phần xây dựng và phát triển đất nước
Phát động cuộc thi viết đoạn văn, thơ về 'Người phụ nữ Việt Nam nơi xa xứ'
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang