14/02/2017 10:53:00 AM
Đại lễ Thượng Nguyên cầu an tại Praha, CH Séc

Ngày 12/2, tại Hội trường Đông Đô, Trung tâm thương mại Sapa, Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc đã long trọng tổ chức Đại lễ Thượng Nguyên cầu an xuân Đinh Dậu.

Tới chứng minh và cử hành Đại lễ có sự hiện diện của Hoà Thượng Thích Thiện Bảo, Phó ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary, trụ trì chùa Tuệ Giác - Hungary; Đại Đức Thích Thiện Trí, Giáo thọ sư TW Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc; Thầy Rabten Losang Tashi, Chư tăng Tu viện thành phố Liberec, CH Séc…

Trong Đại lễ có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn; ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Người Việt Nam tại Châu Âu, đại diện của các Hội đoàn, các công ty và đông đảo bà con cộng đồng.

Trong bài pháp thoại, Hoà Thượng Thích Thiện Bảo đã nêu ý nghĩa của ngày lễ Thượng Nguyên gắn với truyền thống của người Việt Nam dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Những đoá hoa tươi dâng lên cúng Phật và tri ân quý Thầy, những bài hát về mùa xuân và đặc biệt tốp ca của các em CLB Sơn Ca đã mang lại cho Đại lễ một không khí xuân thật hoan hỷ.

Lễ đốt nến cầu hoà bình, cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà yên vui, người người no ấm, cầu cho một năm tốt lành diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Khoá lễ tâm linh trang nghiêm tràn đầy năng lượng lành của quý chư tôn đức cùng với sự thành kính của đại chúng đã làm cho Đại lễ Thượng Nguyên thập phần viên mãn và để lại những xúc cảm thật sâu sắc trong lòng những người con Việt đang sinh sống và làm việc tại CH Séc.

(Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang