15/09/2020 09:02:00 AM
Cựu du học sinh Việt Nam tại Australia đi bộ gây quỹ vì trẻ em nghèo

Một nhóm gia đình cựu du học sinh Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Sydney, Australia, đã cùng nhau hoàn thành chuyến đi bộ dài 21,5km để gây quỹ vì trẻ em nghèo Việt Nam.

 Sự kiện được tổ chức để hưởng ứng lời kêu gọi đi bộ gây quỹ trong năm 2020 của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh. (Ảnh: Nhóm cung cấp)

Ngày 13/9, một nhóm gia đình cựu du học sinh Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Sydney, Australia, đã cùng nhau hoàn thành chuyến đi bộ dài 21,5km để gây quỹ vì trẻ em nghèo Việt Nam, với tổng số tiền thu được gần 18.000 AUD (hơn 300 triệu VND).

Hoạt động rất có ý nghĩa trên được tổ chức để hướng ứng lời kêu gọi đi bộ gây quỹ trong năm 2020 của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation), một tổ chức từ thiện được thành lập từ năm 2003 dành cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Sự kiện này có sự tham gia hết sức nhiệt tình của 28 thành viên thuộc 13 gia đình, trong đó có 5 cháu nhỏ 9-14 tuổi, trong nhóm gia đình cựu du học sinh Việt Nam có tên gọi “New Sunlight for Children”, bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc sau khoảng gần 6 giờ trong một ngày đầu Xuân nắng ráo ở "xứ sở Chuột túi".

Chị Phùng Thu Vân, một thành viên trong nhóm, cho biết để chuẩn bị cho hành trình khá dài ngày này, chị và các thành viên trong nhóm khác đã phải tích cực luyện tập vào các ngày cuối tuần trong hơn một tháng qua, kể cả khi trời mưa hay lúc người không thật khỏe.

 

Chị Vân cho biết mặc dù đã có một quá trình chuẩn bị, quãng đường núi leo dốc hơn 5km cuối cùng là một thử thách rất lớn đối với cả nhóm khi mọi người đều đã thấm mệt. Tuy nhiên, mọi người trong nhóm đều nỗ lực hoàn thành hết chặng đường để đáp lại sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, các gia đình khác trong nhóm “New Sunlight For Children” và nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài Australia đã tích cực đóng góp tiền để gây quỹ vì trẻ em nghèo Việt Nam.

Là một trong những người đưa ra ý tưởng tổ chức sự kiện trên, chị Phượng Phan cảm thấy hết sức vui mừng sau khi mọi người tham gia chuyến đi bộ đều về đến đích an toàn, nhất là các cháu nhỏ, và tổng số tiền quyên góp được tính đến ngày 13/9 là 17.965 AUD, vượt gần gấp đôi so với mục tiêu đề ra ban đầu là 10.000 AUD. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh.

Gia đình Phượng Phan là thành viên rất tích cực trong nhóm “New Sunlight For Children” bao gồm khoảng 200 gia đình cựu du học sinh Việt Nam hoạt động với mục đích gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và quyên góp tiền từ thiện hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam trong nhiều năm qua.

Riêng mình chị Phượng Phan đã gây quỹ được tổng số tiền hơn 3.000 AUD (50 triệu VND) để giúp trẻ em nghèo Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sau khi đi bộ đều đặn 20.000 bước mỗi ngày trong suốt tháng Sáu vừa qua./.

Nguyễn Minh/ TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang