23/02/2016 08:00:00 AM
Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ hướng về cội nguồn

Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, ngày 20/2, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và Phái đoàn Việt nam tại Geneve, tại Hội trường Xã Confignon, Bang Geneve, Thụy Sĩ, Hội Người Việt Nam tại Thụy Sĩ đã tổ chức đón Tết cổ truyền Bính Thân trong không khí ấm thắm tình quê hưong đất nước.

 Đại sứ Nguyễn Trung Thành (giữa), Trưởng Phái đoàn Việt Nam
bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. 

Tới dự có Đại sứ Việt nam tại Thụy Sĩ, Phạm Hải Bằng và Phu nhân ; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Nguyễn Trung Thành và Phu nhân; toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn; Đại diện Lãnh đạo Xã Confignon, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam, bạn bè Thụy Sĩ cùng toàn thể bà con, học sinh, sinh viên đang sống, làm việc và định cư tại Thụy Sĩ.

Trong không khí đón chào Xuân mới, dâng hương trước bàn thờ tổ tiên,  khai Lễ bằng tiếng trống múa Lân, Đại sứ Trưởng phái Đoàn Nguyễn Trung Thành, phát biểu thay mặt Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ chúc mừng các vị khách quý, toàn thể bà con cộng đồng một năm mới hạnh phúc, thành đạt, chúc cho tình hữu nghị giữa  Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ ngày càng phát triển.

Phát biểu đáp lễ, Ông Uông Đình Mạnh - Phó Thị trưởng, Ủy viên Hội đồng hành chính Xã Confignon - đã cảm ơn lời chúc chúc mừng Năm mới của Đại  sứ Trưởng phái đoàn, tự hào Cộng đồng người Việt Nam là một thành phần có chỗ đứng và đóng góp quan trọng trong xã hội Thụy Sĩ, góp phần tăng cường tình hữu nghị của nhân dân hai nước trong thời gian qua. 

 Nhiều vị khách quý cùng đông đảo bà con kiều bào đã tham dự buổi mừng Xuân

Các chương trình ca nhạc, ẩm thực đón Xuân, võ thuật, ảo thuật tạo đã tạo niềm vui
ấm áp cho hơn 300 khách mời tham dự cùng hướng về cội nguồn, quê hương đất nước Việt Nam, cùng chung tay xây dựng và vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Thụy Sĩ.

Trước kết thúc buổi Lễ Mừng Xuân, một hoạt động rất có hữu ích là Chương trình Xổ số từ thiện dưới dự tài trợ của Cty du lich Việt kiều Eurotravel (Eurasi)  với 1 vé máy bay khứ hồi Việt Nam.

(Tin từ ĐSQVN tại LB Thụy Sĩ)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang