24/07/2018 09:26:00 AM
Cộng đồng người Việt Nam tại Macau kỷ niệm các ngày lễ lớn

Chiều 22/7, tại sân bóng đá Công viên Tôn Trung Sơn, trên đảo Macau, Khu Hành chính Đặc biệt Macau của Trung Quốc, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong, Trung Quốc, Liên hiệp hội Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau đã tổ chức giải bóng đá Thanh niên Việt Nam tại Macau.

 

Cầu thủ các đội chụp ảnh lưu niệm trước giải đấu. (Nguồn: Xuân Tuấn-Hoài Nam/VietnamPlus) 

Hoạt động này được tổ chức nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Giải đấu quy tụ sự góp mặt của 7 đội bóng đại diện cho các hội đồng hương người Việt tại Macau.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong, ông Nguyễn Văn Phong và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong, cũng như đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Macau đã đến dự khán, cổ vũ giải đấu.

Nhân dịp này, Liên hiệp hội Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau đã tổ chức quyên góp từ thiện, nhằm giúp đỡ một số gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách và có công với Cách mạng, cũng như những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trong nước.

Hoạt động quyên góp từ thiện nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Macau.

Chủ tịch Liên hiệp hội Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau, bà Trần Thị Gọn cho biết, Giải bóng đá Thanh niên người Việt tại Macau lần này không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất cho giới trẻ trong cộng đồng người Việt đang sinh sống, lao động tại Macau, mà còn làm phong phú đời sống tinh thần, củng cố tình đoàn kết gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đội đồng hương trong cộng đồng người Việt tại Macau.

Anh Lê Văn Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức giải đấu cho biết, giải đấu lần này áp dụng thể thức thi đấu cho sân bóng đá mini 5 người, với 7 đội bóng tham gia, chia thành hai bảng đá vòng tròn một lượt chọn ra 4 đội nhất và nhì bảng vào đá bán kết và chung kết, các trận đấu diễn ra liên tục trong vòng một ngày.

Trong bầu không khí sôi động và tinh thần chơi bóng fairplay, các trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn và gay cấn, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt.

Kết quả chung cuộc, đội Hải Phòng đã giành giải nhất, đội Liên quân Bắc-Nam giành giải nhì và đội Hải Dương giành giải ba.

Hiện có trên 20.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Macau.

Cộng đồng người Việt Nam tại Macau được giới chức địa phương đánh giá cao về tính đoàn kết, tinh thần làm việc và chấp hành quy định luật pháp sở tại./.

Xuân Tuấn - Hoài Nam (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang