03/07/2019 03:32:00 PM
Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc được vinh danh

Người Việt Nam duy nhất được nhận giải thưởng cao quý lần đầu tiên này của Phật giáo Hàn Quốc, đó là Sư cô Thích nữ Giới Tánh, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc.

 Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc, Sư cô Thích nữ Giới Tánh (giữa), vinh dự được nhận giải thưởng. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Chiều 1/7, tại Trung tâm hội nghị của Khách sạn Grand Hilton ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra Lễ trao giải hòa bình Phật giáo Thế giới, dành cho 124 Chư Tôn Đức Phật giáo nhân dịp kỷ niệm 24 năm Ngày hòa bình Phật giáo Thế giới.

Đây là giải thưởng lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc, do Phật giáo Hàn Quốc tiến hành, dưới sự bảo trợ của Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc.

Giải thưởng vinh danh những Chư Tôn Đức Phật giáo nước ngoài đã có nhiều đóng góp vào việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các nước, các dân tộc với Hàn Quốc nói chung và với Phật giáo Hàn Quốc nói riêng, cũng như đóng góp vào việc xây dựng nền hoà bình bền vững, lâu dài giữa các dân tộc và các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đến tham dự và phát biểu tại sự kiện có ý nghĩa to lớn này có rất nhiều đại biểu, khách mời đến từ Quốc hội Hàn Quốc, gồm nguyên Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun, nhiều nghị sỹ, lãnh đạo đảng Dân chủ, các vị chức sắc hàng đầu Phật giáo Hàn Quốc, đại diện Tông phái Tào Khê (Tông phái lớn nhất, uy tín nhất Hàn Quốc); đại diện một số cơ quan Chính phủ Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Buổi lễ còn có sự tham dự của đông đảo các tăng ni, phật tử nhiều nước có các Chư tôn Đức Phật giáo được vinh danh, nhận giải thưởng của Ban Tổ chức.

Tại lễ trao giải thưởng, Hòa thượng Simong, Trưởng Ban giám khảo, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Giải hòa bình Phật giáo Thế giới, thay mặt Phật Giáo Hàn Quốc đã lần lượt trao giải thưởng cho các vị Chư Tôn Đức Phật giáo các nước.

Người Việt Nam duy nhất được nhận giải thưởng cao quý lần đầu tiên này của Phật giáo Hàn Quốc, đó là Sư cô Thích nữ Giới Tánh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Ủy viên hội đồng trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc; Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương.

Phát biểu khi nhận giải thưởng cao quý này, Sư cô đã bày tỏ niềm xúc động, tự hào và khẳng định giải thưởng mà sư cô nhận được là niềm vinh dự không chỉ dành riêng cho cá nhân sư cô mà cho cả cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc bởi họ cũng chính là những người đã và đang góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt-Hàn cũng như đóng góp vào sự nghiệp hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và sự phồn vinh của đất nước Hàn Quốc.

Sư cô đồng thời cho rằng giải thưởng này sẽ là một dấu ấn, tạo đà cho những nỗ lực phấn đấu không ngừng vì hoà bình, hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với Hàn Quốc và các nước trên thế giới./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang