14/08/2018 09:48:00 AM
Cây cầu nối điện ảnh Đức - Việt

Đó là mong ước của Ngô Ngọc Đức - nhà làm phim trẻ gốc Việt, tác giả của bộ phim trên truyền hình Đức Obst & Gemuse (Rau và Hoa quả) đã đạt được thành công ở nhiều liên hoan phim Đức và quốc tế.

 Đạo diễn Ngô Ngọc Đức

Ngô Ngọc Đức sinh năm 1988 tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Hiện tại, anh học thạc sỹ ngành đạo diễn phim tại Trường Đại học Điện ảnh Bebelsberg Konrad Worf và có một học kì trao đổi tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tuy sống ở Đức nhưng chàng đạo diễn trẻ luôn muốn tìm đến những đề tài làm phim về Việt Nam. Với anh, đó là cách để hướng về quê hương và nguồn cội...

Hành trình thực hiện ước mơ

Sang Berlin cùng gia đình khi mới được 5 tuổi, Ngô Ngọc Đức không có nhiều bạn bè. Thời gian đầu tiên, chiếc tivi là người bạn tốt nhất của anh. Khi ấy, dù không hiểu tiếng Đức nhưng anh rất thích xem phim. Anh cũng thích được nghe kể chuyện và kể chuyện cho người khác nghe. Qua phim ảnh, anh đã dần trau dồi được tiếng Đức và hiểu thêm nhiều về văn hóa nước sở tại.

Trong thời gian tốt nghiệp phổ thông, Đức bắt đầu quay một số đoạn video ngắn cho niên khóa của mình và được bạn bè rất yêu thích. Mơ ước theo ngành điện ảnh của anh đã ra đời từ đó và anh quyết định học ngành Thiết kế phương tiện và Nghệ thuật phương tiện tại Đại học Bauhaus Weimar.

Khi học tại trường, Đức đã thử nhiều lĩnh vực điện ảnh khác nhau. Đặc biệt, anh được làm việc với các diễn viên trong phim điện ảnh hay giao tiếp với các nhân vật trong phim tài liệu. Năm 2014, anh cùng bốn nhà làm phim sáng lập KAMMER11 Filmkolletiv để sản xuất những tác phẩm riêng. Khi tiếp tục học thạc sĩ tại Trường điện ảnh Babelsberg Konrad Wolf năm 2015, anh hoàn toàn tập trung vào lĩnh vực làm đạo diễn.

Hỏi tại sao lại yêu nghề đạo diễn như vậy, Đức trả lời rằng vì đó là công việc luôn được đối mặt với những thử thách mới và được làm quen với những con người, câu chuyện và địa điểm mới. Để thực hiện những dự án tâm huyết, Đức phải làm thêm nhiều dự án phim khác như quảng cáo hay phim sự kiện. Mặc dù vậy anh rất lạc quan và quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.

 Một cảnh trong phim Obst & Gemuse (Rau và Hoa quả).

Đó cũng là lý do khiến bộ phim Obst & Gemuse của anh được công chiếu vào tháng 4 vừa qua nhận được nhiều tình cảm yêu mến đến vậy. Trong liên hoan phim quốc tế tại Landshut, bộ phim này đã nhận được hai giải thưởng: giải Phim hài hay nhất và một giải của khán giả bình chọn. Điều này khiến anh cảm thấy rất vinh dự vì có hơn 500 phim tham gia bình chọn. Tại Leipzig, Berlin và Munster, bộ phim cũng được nhận giải bình chọn của giám khảo và khán giả. Phim được khán giả Đức và cộng đồng Việt Nam đón nhận rất nhiệt tình.

Người Việt là điển hình về hòa nhập

Nói về thành công của Obst & Gemuse, Ngô Ngọc Đức cho biết bộ phim được quay ở cửa hàng của gia đình anh và dựa trên nhiều sự kiện mà anh được trải nghiệm. Đó là bộ phim ngắn được hư cấu thêm cùng với những góc nhìn chân thực. Hai nhân vật là Nguyễn – một người bán rau củ tại Berlin và Harry Bauer – một người hâm mộ bóng đá nghiện rượu không có hoài bão và làm việc tại cửa hàng rau củ của người Việt. Họ hoàn toàn khác biệt nhưng lại kết nối được với nhau, trở thành biểu trưng cho sự hòa nhập của người Việt và người Đức.

Ngô Ngọc Đức cho rằng người Việt chính là một ví dụ điển hình về hòa nhập thành công ở Đức, đặc biệt là thế hệ kiều bào thứ hai. Điều đáng chú ý là những bậc cha mẹ người Việt rất coi trọng giáo dục để mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ.

Tuy nhiên, anh cũng nhận thấy nhiều người Việt hiện nay gần như không biết tiếng Đức và ít giao tiếp với người Đức. Qua bộ phim, anh muốn tạo động lực cho người Việt kết bạn nhiều hơn với người Đức và những công dân khác để người Việt được đón nhận bởi cộng đồng nổi bật và không vô hình như một số người nghĩ. Anh cho rằng để hòa nhập thành công còn phụ thuộc vào cả hai phía và mỗi người phải chủ động tiếp cận những khác biệt về văn hóa để thích nghi.

Nghề làm phim luôn phải đối mặt với thử thách lớn và áp lực cao nhưng Đức vẫn mong sẽ có nhiều người Việt trẻ tuổi dấn thân vào lĩnh vực này. Với anh, thành công trên thị trường phim ảnh Đức sẽ là một bước tiến lớn cho cộng đồng người Việt ở Đức. Vì vậy anh luôn kêu gọi thế hệ người Việt thứ hai ở Đức tham gia vào các dự án điện ảnh của mình.

Chia sẻ một dự án mới sau khi tốt nghiệp, Ngô Ngọc Đức cho biết anh sẽ làm một bộ phim về cuộc sống của những người Việt sang Đức hợp tác lao động trong giai đoạn thống nhất nước Đức những năm 89, 90. Đây sẽ là một bộ phim khai thác cuộc mưu sinh của người Việt và tái hiện những tình huống khó khăn ở thời điểm đó. Ước mơ tạo ra một cây cầu nối điện ảnh với Việt Nam và đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của phim Việt, anh hy vọng thực hiện nhiều dự án tại quê hương và những bộ phim của mình sẽ được giới thiệu với công chúng ở trong nước.

Phương Linh/ baoquocte.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang