08/04/2022 09:51:00 AM
Cảnh sát Nhật Bản bắt nghi phạm sát hại một phụ nữ Việt Nam ở Osaka

Nghi phạm Yamaguchi, năm nay 59 tuổi, đã hẹn gặp nạn nhân để vay tiền nhưng bị từ chối nên đã sát hại chị Q. rồi cướp tài sản, sau đó giấu xác nạn nhân.

Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt nghi phạm Yamaguchi, năm nay 59 tuổi, vì tình nghi người đàn ông này đã sát hại chị Võ Thị Lệ Q., sinh năm 1991, quốc tịch Việt Nam, để cướp tài sản.

Vụ việc bắt nguồn từ việc chủ cửa hàng cơm hộp ở tầng 1 của một tòa nhà ở quận Yodogawa thuộc thành phố Osaka, nơi chị Q. đang làm bán thời gian, thông báo với cảnh sát về sự mất tích của chị Q.

Kiểm tra camera an ninh tại cửa hàng, cảnh sát phát hiện sáng 3/4, chị Q. đã đi ra ngoài với nghi phạm Yamaguchi, đang sống ở một căn hộ trên tầng 2 của tòa nhà.

Vào đêm 3/4, khi tới phòng của người đàn ông này, cảnh sát đã phát hiện Yamaguchi đang bất tỉnh với vết dao đâm ở cổ nên đưa người đàn ông này vào bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, khi đó, cảnh sát chưa phát hiện thấy thi thể của chị Q.

Sáng 4/4, khi quay lại khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã phát hiện thi thể của nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị Q. đã bị sát hại.

Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, sau khi hồi phục, nghi phạm Yamaguchi đã khai với cảnh sát rằng trước đó, y đã hẹn gặp nạn nhân để vay tiền nhưng bị từ chối. Vì thế, nghi phạm đã sát hại chị Q. rồi cướp tài sản, sau đó giấu xác nạn nhân.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và làm rõ động cơ giết người của Yamaguchi.

Liên quan tới vụ án này, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka cho biết Tổng Lãnh sự quán đang phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng Nhật Bản để thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời tiếp tục theo sát quá trình điều tra của cảnh sát để nắm tình hình.

Tổng Lãnh sự quán cũng cho biết cảnh sát Nhật Bản đã bàn giao thi thể của chị Q. cho sư thầy Thích Đức Trí, trụ trì chùa Hòa Lạc Kobe (ở thành phố Kobe, tỉnh Hyogo), để lo hậu sự theo nguyện vọng của gia đình.

Trong khi đó, sư thầy Thích Đức Trí cho biết nhà chùa sẽ phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho chị Q. trong các ngày 8 và 9/4, trong đó lễ cầu siêu sẽ được tổ chức vào ngày 8/4 và lễ viếng diễn ra vào ngày 9/4.

Sau khi được hỏa táng, hài cốt của chị Q. sẽ được an trí tại chùa Hòa Lạc Kobe để chờ mang về Việt Nam./.

Đào Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang