21/09/2021 03:48:00 PM
Các cựu chiến binh giúp gắn kết cộng đồng người Việt ở Đức

Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho các hội viên và tổ chức một số sự kiện nhằm phát huy tinh thần đồng đội, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (thứ 3, phải sang) và Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Quang Anh (ngoài cùng bên phải) trao tặng kỷ niệm chương cho các đại biểu. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN) 

Ngày 19/9, tại Berlin, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2020 cũng như thảo luận phương hướng hoạt động giai đoạn tới nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động của hội, góp phần tăng cường kết nối và gắn kết trong cộng đồng người Việt ở Đức.

Lãnh đạo Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Đức và các đại biểu đại diện cho 5 hội cựu chiến binh thành viên tại các địa phương ở Đức đã tham dự sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Quang Anh đã điểm lại các hoạt động của hội thời gian qua.

Ông cho biết kể từ khi thành lập ngày 29/7/2018, Hội đã thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động, tổ chức được một số hoạt động có ý nghĩa, trong đó có Đại lễ cầu siêu với quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức ở Đức (năm 2019) cho anh linh các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Quang Anh, trong nhiệm kỳ thứ nhất, Hội đã thành công trong việc kết nối được 5 hội cựu chiến binh thành viên ở các địa phương tại Đức, tạo nên một sân chơi ý nghĩa trên quê hương thứ hai cho những người lính một thời cầm súng bảo vệ quê hương đất nước.

Do đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động đã không thể được triển khai theo kế hoạch, song Ban chấp hành vẫn thường xuyên liên lạc, trao đổi qua hình thức trực tuyến để nắm bắt tình hình các hội viên cũng như chia sẻ các hoạt động chung của Hội, đặc biệt là các hoạt động hướng về quê hương đất nước, ủng hộ các gia đình khó khăn do thiên tại và dịch bệnh.

Tại cuộc gặp, Hội đã tiến hành họp để bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 15 người với 1 chủ tịch và 6 phó chủ tịch. Ông Nguyễn Quang Anh được tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đã bày tỏ cảm ơn chân thành đến sự quan tâm và ủng hộ của Đại sứ quán, các hội thành viên cũng như bà con cộng đồng và các hội đoàn khác ở Đức đã luôn đồng hành và sát cánh cùng Hội để thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Về phương hướng hoạt động thời gian tới, ông Nguyễn Quang Anh cho biết Hội sẽ tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống tinh thần cho các hội viên và đề ra kế hoạch tổ chức một số sự kiện lớn, trong đó có Hội diễn văn nghệ nhằm phát huy tinh thần đồng đội, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của những người con xa xứ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (thứ 6 hàng đầu từ phải sang). (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN) 

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã phát biểu đánh giá cao các hoạt động tích cực và đóng góp của Hội, nhất là các hoạt động hướng về quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, Hội cũng luôn đồng hành cùng các hoạt động chung của Cơ quan đại diện cũng như các hội, đoàn trong phát triển cộng đồng; luôn ý thức hướng về cội nguồn, đặc biệt là các hoạt động tri ân với các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, quân nhân đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Là một trong số ít hội người Việt quy mô toàn liên bang, Đại sứ mong muốn các cựu chiến binh Việt Nam tại Đức tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống anh bộ đội cụ Hồ trong cuộc sống; mong muốn Hội quan tâm hơn nữa đến các cựu chiến binh đang sinh sống và làm việc trên toàn liên bang; và phát hiện những hoàn cảnh khó khăn hoặc có những vấn đề vướng mắc để có thể có hình thức động viên, hỗ trợ kịp thời.

Đại sứ cũng chúc cho Hội kết nạp thêm nhiều hội viên, có thêm nhiều hội thành viên tại các thành phố, khu vực trên toàn nước Đức trong thời gian tới.

Tại sự kiện, Hội cũng tiến hành trao kỷ niệm chương cho một số hội viên có đóng góp tích cực cho các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua./.

Mạnh Hùng-Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang