24/05/2016 11:28:00 AM
Anh: Đông đảo kiều bào dự đại lễ Phật Đản tại Chùa Từ Đàm

Sáng 22/5, theo truyền thống Phật giáo, Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016 đã được tổ chức long trọng tại Chùa Từ Đàm, thành phố Birmingham cách London 170 km về phía Bắc.

Từ sáng sớm, đông đảo bà con Tăng ni, Phật tử sinh sống trên khắp vùng miền nước Anh đã tề tựu đông đủ về Chùa - chốn tâm linh gặp gỡ của bà con nơi đất khách quê người.

Tới dự Lễ Phật Đản năm nay có Hòa thượng Thích Bổ Đà, Trụ trì Chùa Phụ Đà tại Canada, Thượng toạ người Ấn Độ - Đại đức Thích Thông Trí và Thượng toạ Thính Minh Hiền cùng Thượng toạ Thích Phước Huệ.

Hoà Thượng Bổ Đà đã có bài thuyết pháp kỷ niệm ngày Đức Phật Sinh. Nghi lễ Tắm Phật diễn ra tại sân Chùa và sau đó chương trình văn nghệ do Phật tử biểu diễn phục vụ bà con tại Hội trường mới khánh thành. 

Nhân dịp này, Trụ trì chùa Từ Đàm đã thông báo với bà con về chuyến hành hương về Đất Phật và làm từ thiện giúp người nghèo tại đó vào cuối năm nay và kêu gọi đóng góp để làm từ thiện giúp người dân bản địa.

Đại lễ Phật đản (Vesak) là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế đã được Liên hợp quốc công nhận, nhằm tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật.

Chùa Từ Đàm cách London gần 200km về phía Bắc tại thành phố lớn thứ hai nước Anh Birmingham. Chùa được thành lập do tâm huyết của Thượng tọa Thích Phước Huệ và sự đóng góp công sức của đông đảo Phật tử tại Birmingham. Từ lâu chùa đã trở thành chốn tâm linh, nơi sinh hoạt văn hoá của bà con người Việt và là nơi quảng bá hình ảnh Việt Nam cho người dân bản xứ. Chùa cũng là nơi tập hợp bà con cùng đoàn kết hướng về quê hương đất nước. Hàng năm, bà con Phật tử tại đây ngoài việc đóng góp xây dựng chùa còn quyên góp được hàng chục ngàn bảng giúp đỡ những gia đình nghèo khó, người tàn tật, nhiễm chất độc da cam trong nước. 

Hoàng Lộc (từ Anh)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang