|
|
|
|
Tin cộng đồng
|
|
| Thứ sáu, 10/02/2012, 12:31:44 PM | | | | Hạ viện CH Séc: Hứa sớm xem xét công nhận dân tộc thiểu số đối với cộng đồng người Việt | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | | Chiều 8/2, tại trụ sở Hạ viện-Quốc hội CH Séc, ông Đinh Văn Hiển-Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc và đại diện Hội người Việt Nam (HNVN) tại CH Séc đã có buổi làm việc với bà Marta Semelová, Hạ nghị sỹ Quốc hội, thành viên Ủy ban các vấn đề Xã hội và Giáo dục, Hạ viện-Quốc hội CH Séc, thảo luận về việc xem xét công nhận dân tộc thiểu số cho cộng đồng người Việt tại CH Séc. Ông Đinh Văn Hiển bày tỏ lòng cảm ơn chân tình vì sự giúp đỡ của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng của CH Séc đối với cộng đồng người Việt trong thời gian qua. Tuy nhiên, cho đến nay cộng đồng người Việt chưa được công nhận là dân tộc thiểu số tại CH Séc. Cách đây bốn năm, HNVN tại CH Séc đã đệ đơn lên Hội đồng Chính phủ CH Séc về vấn đề dân tộc thiểu số nhưng chưa được Chính phủ xem xét, giải quyết một cách thỏa đáng. Vừa qua, HNVN và Hội người Séc gốc Việt đã có nhiều buổi làm việc với các cơ quan chức năng của Chính phủ CH Séc, đề nghị Chính phủ và Quốc hội CH Séc xem xét công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số để họ có điều kiện hội nhập xã hội, thực hiện sự bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ như các dân tộc khác hiện đang làm ăn, sinh sống tại CH Séc.
|
image001.jpg)
Ông Đinh Văn Hiển và bà Marta Semelová
|
Về phía HNVN tại CH Séc, ông Nguyễn Duy Nhiên, Phó Chủ tịch và ông Trần Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ BCH cũng đã phát biểu về nguyện vọng chính đáng của toàn thể bà con người Việt hiện đang sinh sống, học tập và lao động tại CH Séc là sớm được Chính phủ và Quốc hội CH Séc xem xét công nhận cho bà con được hưởng qui chế về dân tộc thiểu số tại CH Séc.
Tại buổi làm việc, bà Marta Semelová - Hạ nghị sỹ Quốc hội đã lắng nghe và ghi nhận các ý kiến mà các thành viên của phía Việt Nam đã nêu. Bà đánh giá cao sự cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo của cộng đồng người Việt tại CH Séc. Bà khẳng định sự có mặt của cộng đồng người Việt tại đây ít nhiều cũng đã có những đóng góp tích cực cho xã hội Séc, đồng thời họ cũng là nhịp cầu nối tình hữu nghị truyền thống từ lâu đời giữa hai dân tộc Séc - Việt. Bà Marta Semelová hứa sớm đưa vấn đề này ra xem xét tại kỳ họp Quốc hội và Chính phủ CH Séc để cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc sẽ được công nhận là dân tộc thiểu số và hội nhập với xã hội Séc.
|
Cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc hiện có trên 53 nghìn người, đại đa số đã được định cư lâu dài (Trvalý), ngoài ra có hàng nghìn người đã được mang quốc tịch Séc.
Đến nay, cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống, học tập tại CH Séc đã trải qua trên 60 năm và đã có 03 thế hệ liên tục sống và gắn bó với CH Séc - nơi được xác định là “Quê hương thứ hai“ của mình. Trong đó thế hệ thứ nhất có người đã bước sang tuổi xấp xỉ 90. Thế hệ thứ hai là những sinh viên, học sinh học nghề, thực tập sinh và công nhân hợp tác lao động tại Tiệp Khắc cũ từ những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Thế hệ thứ ba sinh ra và lớn lên tại CH Séc có thể được tính từ những năm 90 của thế kỷ trước.
|
Trần Khánh Huyền (Praha, CH Séc) | | | |
|
|
|
|
|
| | Lễ An vị Phật tại Phật đường Giác Tuệ Dresden | | | Khát vọng có được một nơi thờ Phật trang nghiêm là nơi để tu nhân, tìm sự bình an cho tâm hồn và cầu nguyện những điều tốt lành cho mình, cho gia đình, cho xã hội được ấp ủ đã lâu của bà con kiều bào tại Dresden và các vùng lân cận thuộc bang Sachsen, CHLB Đức, giờ đây đã thành sự thật. | | |
| | | Hội cựu chiến binh Việt Nam bang California - Hoa Kỳ (VVC):
Tiếp tục các nỗ lực từ thiện, nhân đạo tại Việt Nam | | | Từ năm 1996, VVC đã tiến hành nhiều hoạt động nhân đạo đều đặn, mang lại hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tập trung vào 2 lĩnh vực chính là hỗ trợ y tế cộng đồng như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, chi tiền cho người nghèo chữa bệnh và xây dựng trường học. | | |
| | | Xin miễn thị thực chỉ mất 5 ngày | | | Thủ tướng vừa ra quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Theo đó, kể từ ngày 15-4 cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy miễn thị thực trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thay vì bảy ngày theo quy định cũ. | | |
| | Tết của Hội Thân hữu Việt kiều Ai-lao tại Pháp | | | Tại Nhà văn hóa tỉnh Torcy, ngoại ô Paris (Pháp), Hội Thân hữu Việt kiều Ai-lao tại Pháp vừa tổ chức đón Tết Nhâm Thìn. | | |
| | Việt kiều góp công lập khu di tích Bác Hồ ở Thái | | | Nhiều năm nay Udon Thani được ví như là “thủ đô của cộng đồng Việt kiều tại Thái Lan,” vì tỉnh có số kiều dân gốc Việt lên tới trên 10.000 người cùng một khu di tích có giá trị lịch sử lớn gắn liền với Hồ Chủ tịch. | | |
|
|
|
| | Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho kiều bào | | | Chiều 9/2/2012, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã diễn ra lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cho ông Hoàng Văn Vinh – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Sverdlovsk, Liên bang Nga. | | |
| | Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc tại Thành phố Trier, CHLB Đức
| | | Trong thời gian từ 26 - 31/01/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm và làm việc tại một số địa phương thuộc Tiểu bang Hessen, thành phố Trier thuộc Tiểu bang Rheinland- Pfalz, CHLB Đức, thăm nhà bảo tàng Karl Max và trường Đại học tổng hợp Trier.
| | |
| | Đại sứ quán tại Đức gặp gỡ hội đoàn người Việt | | | Ngày 5/2, cuộc gặp làm việc thường kỳ 6 tháng 1 lần của Đại sứ quán Việt Nam với đại diện các hội đoàn người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức đã diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin.
| | |
| | Đêm Thơ - Nhạc Nguyên tiêu tại Nga | | | Đêm thơ nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và giữ gìn bản sắc văn hoá Việt Nam.
| | |
| | Trao quà của kiều bào đến nạn nhân chất độc da cam Hà Tĩnh và Quảng Bình | | | Trong các ngày 4-6/2/2012, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến Hà Tĩnh, Quảng Bình làm việc và trao quà ủng hộ của kiều bào cho địa phương.
| | |
| | Tưng bừng Đêm thơ Nguyên Tiêu tại Berlin | | |
Tối 4/2, tại trụ sở Hội Thiện Từ Tâm, câu lạc bộ thơ Berlin đã tổ chức thân mật đêm thơ Nguyên Tiêu lần thứ ba với chủ đề "Chúng ta cùng làm thơ" để mừng Xuân Nhân Thìn với sự tham dự của trên 100 người là thành viên câu lạc bộ và những người yêu thơ.
| | |
| | Sôi động liên hoan đón Tết của sinh viên Việt ở Bỉ
| | | Tối 4/2, buổi gặp mặt Chào Xuân mới Nhâm Thìn -2012 của sinh viên và lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Công giáo Leuven, Bỉ, đã diễn ra trong bầu không khí tươi trẻ, sôi động và đầm ấm.
| | |
| | Cộng đồng người Việt tại Áo đón Xuân Nhâm Thìn | | | Tối 4/2/2012, tại Vienna, Cộng đồng người Việt tại Áo đã tổ chức đón Xuân mới Nhâm Thìn với một đêm liên hoan nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với một số nghệ sĩ Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Vienna biểu diễn.
| | |
| | Chính quyền và Hội người VN tại Séc: Tích cực hỗ trợ kiều bào hội nhập
| | | Chiều ngày 2/2/2012 tại Club Junior Praha 4 - Písnice đã diễn ra Lễ tổng kết khóa 2 dự án Hội nhập Quốc tế do Ủy ban khu vực Praha 4 - Libuš và Hội người Việt Nam tại CH Séc phối hợp tổ chức.
| | |
| | TLSQ VN tại Frankfurt tổ chức buổi liên hoan văn nghệ "Hương Tết Việt"
| | | Ngày 2/2, tại Bügerhaus Saalbau ở Frankfurt am Main, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp với Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam Airlines, đại diện Vietinbank tại Frankfurt am Main cùng các hội đoàn của người Việt... tổ chức liên hoan văn nghệ "Hương Tết Việt" mừng Xuân Nhâm Thìn 2012 cho cộng đồng người Việt ở các bang phía Tây và Nam nước Đức. | | |
| | Tết Việt tại Cachan - Nơi gặp gỡ của tình người | | | Trong những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn, tham gia đón Tết cùng Hội ACE Cachan (tập hợp các giảng viên, sinh viên đại học sư phạm Cachan-ENS Cachan ở ngoại ô Paris, gia đình nhiều Việt kiều sinh sống ở Cachan và vùng phụ cận), chúng tôi thực sự cảm nhận được bầu không khí ấm áp, yêu thương, đậm dấu ấn và hương vị ngày Tết ở một nơi cách xa quê hương đến cả vạn cây số.
| | |
| | Việt kiều góp phần kết nối giao thương Thái-Việt | | | Là một Việt kiều chịu khó học hỏi, anh Lê Quốc Vi được mời làm thỉnh giảng viên ở trường Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat cách đây khoảng 8-9 năm và ngẫu nhiên kiêm nghề phiên dịch cho các đoàn doanh nhân Thái Lan và Việt Nam.
| | |
| | Phật tử kiều bào tại Anh ủng hộ bà con trong nước | | | Nhân dịp về dự Xuân Quê hương 2012 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, ông Hoàng Lộc- Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Vương quốc Anh đã thay mặt Phật tử kiều bào chùa Linh Sơn đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao số tiền 1000 GBP (bảng Anh) ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.
| | |
| | Chương trình đặc sắc "Hương Tết Việt" tại Bỉ | | | Trong không khí tưng bừng rộn ràng chào đón Năm mới 2012, ngày 28/1, Hội Người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức lễ hội đón Tết Nhâm Thìn với một chương trình văn nghệ đặc sắc mang chủ đề "Hương Tết Việt" do Đoàn nghệ thuật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Nhóm múa Trường Sơn của Hội biểu diễn.
| | |
| | Hội Măng Non tiếp tục giới thiệu hoạt động tới bạn bè tại Đức | | | Nhân dịp Tết nguyên đán, được sự đồng ý của lãnh đạo thành phố Fürth – CHLB Đức, ngày 29/01, bà con kiều bào tại đây đã tổ chức Đại lễ Thượng nguyên và cầu an năm mới 2012. Hội từ thiện Măng Non Bambussprossen tại Đức cũng tham dự Đại lễ và nhân dịp này Hội đã giới thiệu thông tin hoạt động và gây quỹ cho Hội để ủng hộ giúp đỡ nhiều hơn cho trẻ em tàn tật và bị phơi nhiễm chất độc da cam tại Việt Nam.
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business |
Tạp chí, quê hương, việt nam, báo, tin tức, xuất khẩu, việt kiều, tiếng việt, đất nước, con người, cộng đồng, nước ngoài, văn bản, pháp luật, bản sắc, văn hóa, ủy ban, ngoại giao, đối ngoại, tìm người thân, nghệ thuật, kinh doanh, đầu tư, video, media, clip |
Copyright © 2007-2008 QuehuongOnline.vn |
|
|