Sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, nhưng tiến sĩ Nguyễn Văn Niên lại chọn Vĩnh Phúc làm nơi lập nghiệp sau khi trở về nước năm 2004. Sau 8 năm làm việc miệt mài, đến nay, Công ty cổ phần thương mại (CPTM) Sông Hồng Thủ Đô do ông làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thu được những thành quả nhất định. Tạo được sự tin tưởng và hài lòng của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, của du khách, người dân địa phương, Công ty đang từng bước khẳng định là thương hiệu hàng đầu trong ngành dịch vụ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.
Thành công nhờ mạnh dạn đầu tư
Nhớ lại những ngày đầu tiên bắt đầu dự án, ông Niên cho biết: Năm 2004, khi du lịch Vĩnh Phúc vẫn còn là tiềm năng, chưa được khai thác đúng mức, thì dự án đầu tư vào Đầm Vạc nói riêng và du lịch nói chung gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Chính vì vậy, việc rót vốn đầu tư vào Đầm Vạc là rất táo bạo. Vấn đề được đặt ra trong chiến lược phát triển là phải khai thác hiệu quả ở thế mạnh gì, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất như thế nào cho phù hợp và thu hút du khách? Giải được bài toán khó đó, sẽ thành công. Gạt bỏ những ý kiến trái chiều, không nản lòng trước những cái lắc đầu e ngại của các công ty khác khi mời chung tay góp vốn, Công ty Sông Hồng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng Khu du lịch Sông Hồng Thủ Đô trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái tốt nhất của Vĩnh Phúc.
|
.jpg)
Tiến sĩ Nguyễn Văn Niên
|
Khách sạn Sông Hồng có diện tích hơn 6000m2, được thiết kế theo lối kiến trúc riêng, hài hoà tổng thể giữa kiến trúc Đông - Tây, gồm hơn 100 phòng, các phòng đều có ban công hướng ra hồ Đầm Vạc và vườn hoa. Đại sảnh của khách sạn sang trọng, tráng lệ với cách bố trí sắp xếp theo phong cách Âu, kết hợp nét Việt trong các hoạ tiết hoa văn chạm khắc trên những cột trụ và đồ dùng. Cảnh quan thiên nhiên bên ngoài với những hàng tre xanh vút tạo cảm giác thú vị, vừa thân quen, lại rất hiện đại.
Đến thời điểm năm 2010, hàng trăm phòng trong khách sạn luôn đạt công suất hơn 50 - 60% vào những ngày bình thường và “cháy phòng” trong dịp cuối tuần, ngày lễ. Theo tính toán thì phải có thêm 100 phòng nữa mới giải quyết đủ nhu cầu của khách. Hệ thống sân tennis của khách sạn thường xuyên hoạt động hết công suất. Các dịch vụ khác như bể bơi, massage, sân golf mini đều luôn chật kín khách. Phòng hội nghị đa chức năng của khách sạn thường được đặt chỗ từ trước để tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc và các sự kiện quan trọng khác. Nhà hàng Sông Hồng trở thành một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay.
|
.jpg)
Khách sạn Sông Hồng Thủ đô được kết hợp hài hòa kiến trúc Âu- Việt
|
Khu du lịch Sông Hồng Thủ Đô hình thành và phát triển cũng đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều lao động của tỉnh Vĩnh Phúc. Đội ngũ nhân viên ở đây, nhất là đội ngũ nhân viên của Khách sạn Sông Hồng đã được đào tạo chuyên nghiệp và có trình độ cao về lĩnh vực phục vụ của mình. Năm 2010, khách sạn Sông Hồng đã giành giải Nhất trong Hội thi nghiệp vụ lễ tân khách sạn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức.
Thành công trong lĩnh vực du lịch, Sông Hồng mở rộng đầu tư sang lĩnh vực xây dựng đô thị. Hiện nay Công ty Sông Hồng Thủ Đô đang tiến hành xây dựng một khu đô thị 50ha cũng tại ven Đầm Vạc. Đây sẽ là một trong những khu đô thị hiện đại nhất của Vĩnh Phúc. Để thực hiện được điều đó, ông Niên cùng các cộng sự đã mời những nhà tư vấn giỏi trong nước và quốc tế tiến hành quy hoạch 200ha mặt nước và 300ha mặt đất xung quanh Đầm Vạc để tạo thành khu vui chơi giải trí quốc tế và đô thị sinh thái hiện đại. Chỉ tính riêng tiền quy hoạch cũng cần hàng trăm tỷ đồng nhưng ông Niên rất tin tưởng vào sự thành công của hướng đi này.
| Tiến sĩ Nguyễn Văn Niên sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ. Năm 1980, ông được cử sang học đại học ở Liên Xô (cũ) và tốt nghiệp cử nhân Luật năm 1986. Sau khi tốt nghiệp, ông về nước giảng dạy tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Năm1990, ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Trong thời gian này, ông cùng một số bạn bè thành lập và vận hành thành công các trung tâm thương mại, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người Việt Nam. Khi công việc làm ăn tại Nga đang suôn sẻ, ông quyết định trở về đầu tư tại Vĩnh Phúc. Hiện nay ông là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô. |
Ông chia sẻ: Những gì chúng tôi làm được mới chỉ là bước đầu, trong tương lai, tỉnh Vĩnh Phúc chắc chắn sẽ phát triển, nên những gì chúng tôi đã hoạch định là có cơ sở và triển vọng. Hiện nay quy hoạch về đô thị của tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng phê duyệt, hai lĩnh vực chúng tôi đầu tư là du lịch và đô thị đều có cơ sở pháp lý tốt. Trong thời gian tới, chúng tôi muốn xây dựng một kiểu đô thị mới cho Vĩnh Phúc, qua đó tạo ra nét mới trong lĩnh vực này của Công ty. Tôi tin tưởng rằng với đội ngũ tư vấn mang tầm quốc tế, chúng tôi sẽ xây dựng nên các khu đô thị, khu vui chơi giải trí hiện đại ngang tầm quốc tế, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo du lịch của Vĩnh Phúc. Hiện nay nền kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng. Nhưng cũng chính trong lúc khó khăn này, những ước mơ, dự định táo bạo đó được hình thành và bằng sự nỗ lực của mình tôi tin tưởng ước mơ đó sẽ thành hiện thực.
Góp sức cho công tác xã hội của tỉnh
Cùng với những thành công trong kinh doanh, Sông Hồng Thủ Đô cũng đã đẩy mạnh công tác nhân đạo từ thiện với nhiều chương trình hỗ trợ, ủng hộ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ tính riêng từ năm 2009 đến nay, Công ty đã tài trợ, trợ cấp thường xuyên cho hàng trăm người trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên với mức 500 nghìn- 800 nghìn VNĐ/người/tháng.
Bên cạnh việc tài trợ thường xuyên cho các đối tượng khó khăn, Công ty cũng sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho các trường hợp đặc biệt. Như trường hợp cháu Phan Thị Hạnh, học sinh lớp 12A8 chuyên Anh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, bị bệnh ung thư xương phải điều trị tốn kém mà gia đình lại rất khó khăn. Thông qua Hội Chữ thập đỏ Thành phố Vĩnh Yên, ông Niên đã trực tiếp trao tiền trợ giúp cháu điều trị bệnh và làm chân giả. Năm 2011, Công ty cũng dành 3,6 tỷ VNĐ xây dựng 70 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo tại các huyện miền núi của Vĩnh Phúc. Ông Niên cho biết, Công ty của ông sẽ tiếp tục đồng hành với Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Yên, tiếp tục nhiều dự án tài trợ, giúp đỡ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng…
Tiến sỹ Nguyễn Văn Niên tâm sự: “Là một Việt kiều trở về đầu tư ở nước nhà, tôi cảm thấy rất hài lòng với sự lựa chọn, công việc của mình ở đây. Tôi cho rằng với những kiều bào có vốn ở nước ngoài thì nên đầu tư về trong nước vì đất nước mình đang cần vốn đầu tư cho các công trình, hạng mục trong nước. Thứ hai nữa, đồng tiền của mình ở nước ngoài về Việt Nam sẽ chắc chắn hơn nhiều”. Lời tâm sự của ông cũng là lời nhắn nhân dịp đầu Xuân đối với các kiều bào đang kinh doanh ở nước ngoài. Mong cho có nhiều mô hình đầu tư hiệu quả như Công ty CPTM Sông Hồng Thủ Đô của kiều bào ta khi trở về kinh doanh trên chính quê hương mình.
Thúy Hà