Việt kiều có thể gửi đồ dùng cũ về cho thân nhân ở VN?

Trả lời:

Bạn không thể gửi những đồ dùng đã qua sử dụng về Việt Nam cho thân nhân vì theo qui định hiện hành của Việt Nam, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, bao gồm các nhóm hàng: Hàng dệt may, giày dép, quần áo; Hàng điện tử; Hàng điện lạnh; Hàng điện gia dụng; Hàng trang trí nội thất; Hàng gia dụng bằng gốm, sành sứ, thuỷ tinh, kim loại, nhựa, cao su, chất dẻo và vật liệu khác thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu giai đoạn 2001-2005. 

Nếu muốn biết cụ thể qui định nói trên,  xin mời bạn xem Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg  của Thủ tướng chính  phủ  đề ngày 04/04/2001 về quản lí xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 kèm theo danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu đăng trên trang VĂN BẢN HƯỚNG DẪN của tạp chí Quê Hương.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương