Người H’rê ở Ba Tơ

Các thiếu nữ H’rê trao đổi về nghề dệt
thổ cẩm của dân tộc mình

Từ năm 2004 đến nay, đồng bào H'rê ở đây đã loại bỏ dần tập quán sống du canh du cư, được hỗ trợ đất canh tác, được hướng dẫn về kỹ thuật làm ruộng bậc thang, trồng lúa nước 2 vụ.

Trong những năm qua, huyện Ba Tơ đã hỗ trợ xây dựng được gần 500 căn nhà cho các hộ gia đình người dân tộc Hrê với tổng kinh phí hỗ trợ gần 6 tỷ đồng; hoàn thành 80 công trình nước sinh hoạt theo kiểu phân tán, 2 công trình nước sinh hoạt tập trung được đưa vào sử dụng.

Năm 2008, nghề truyền thống dệt thổ cẩm của người H’rê nơi đây được xếp vào di sản nghệ thuật văn hóa phi vật thể. Vừa qua, Quỹ hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian đã triển khai Dự án duy trì nghề dệt thổ cẩm cho làng Teng.

Trên 30 nghệ nhân của làng đang mở một lớp truyền nghề cho gần 100 thiếu nữ người H'rê. Những khung cửi vắng bóng đã lâu, nay bắt đầu rộn lên âm thanh của ngày mới.

Cây sáo ling la, một trong những nhạc cụ
không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa truyền thống

Ngôi làng Teng (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ),
nơi định cư của người H’rê

Lễ hội ăn trâu mừng ngày mùa

Điệu múa bài “Ka choi” ca ngợi cuộc sống lao động,
 giữ gìn núi rừng, sông suối và nương rẫy

Nghề dệt thổ cẩm được lưu truyền qua
nhiều thế hệ người H’rê ở Ba Tơ

(Theo Báo Ảnh VN)