Nguyễn Thừa, 65 tuổi tìm dòng họ nội: Anh (con người bác) và Em (con ông chú)

Tôi tên là: Nguyễn Thừa, 65 tuổi. Quê quán: làng Thế Chí Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Có cha là: Nguyễn Bé (đã mất)

Mẹ là: Nguyễn Thị Kiển (đã mất)

Anh trai là: Nguyễn Thê (đã mất)

Cần tìm dòng họ nội:

Anh (con người bác): khoảng 70 tuổi, trước đây sống ở Quãng Trị, khoảng năm 1987 trên chuyến xe từ Huế ra Quảng Trị có đi cùng với một người làng Thế Chí và có hỏi thăm tin tức của ông chú Nguyễn Bé.
Em (con ông chú): nữ, tên Mai khoảng 65 tuổi, trước năm 1975 sống ở thành nội (Huế), sau đó lấy chồng là kiến trúc sư chuyển vào sống ở số 2 Hồng Thập Tự, Sài Gòn.
Ai biết thông tin về 2 người trên xin vui lòng liên hệ, Nguyễn Thừa   84-8-2534622.

Xin cám ơn và hậu tạ.