Con tôi có phải từ bỏ quốc tịch Mỹ khi làm hộ chiếu Việt Nam?

* Trả lời:

Theo Luật Quốc tịch Việt Nam, bạn muốn làm hộ chiếu Việt Nam cho con của bạn thì con của bạn phải có quốc tịch Việt Nam.

Khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định: người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây: a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép thì không phải thôi quốc tịch nước ngoài.

Như vậy, nếu bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam (là công dân Việt Nam) thì khi nhập quốc tịch, có thể con của bạn sẽ không bị mất quốc tịch Mỹ.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự
B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, 
Thanh Xuân, Hà Nội