Tục nhuộm móng chân móng tay

Nhuộm móng chân, móng tay ngày nay là việc làm đẹp cho thân thể, theo quan niệm về cái đẹp hiện đại.

Nhưng theo quan niệm truyền thống thì hàng năm đến tết Đoan Ngọ (mồng Năm tháng Năm âm lịch) người ta nhuộm móng chân, móng tay cho con trẻ để trừ tà ma, làm cho ma quỷ sợ mà tránh xa con trẻ.

Chất liệu để nhuộm là một loại lá, gọi là lá nhuộm móng tay, người ta đi hái hay ra chợ mua từ hôm trước và tối hôm đó giã nhỏ nắm lá đem đắp lên móng tay (trừ móng tay trỏ) và móng chân, buộc lại bằng lá vông, cho đến sáng hôm sau bỏ ra. Móng tay, móng chân có màu đỏ tươi như son trông đẹp mắt.


(Theo Từ điển Lễ tục Việt Nam,
NXB Văn hóa Thông tin, 1996)