Xác lập 52 kỷ lục mới

 
Sáng 30-10, tại cuộc hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 21, Trung tâm Sách Kỷ lục Quốc gia Vietkings đã xác lập 52 kỷ lục Việt Nam (từ tháng 1 đến tháng 10-2011) ở mọi lĩnh vực: con người, tự nhiên, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kinh tế…

Trong đó, nổi bật lên những kỷ lục rất lạ như: viên kỳ thạch vi ngoạn ảnh của ông Võ Văn Hải (Buôn Ma Thuột). Dù chỉ nặng 1.750 gr nhưng viên đá nhỏ bé này lại ẩn chứa trong mình những hình ảnh vô cùng độc đáo và giống y như cảnh thật ngoài đời. Từ một lần tình cờ đưa vào máy scan, ông Hải phát hiện trên mặt đá những vệt màu, hoa văn lung linh ẩn hiện như tranh vẽ và từ đó đến nay ông đã vẽ lại được 243 tấm ảnh như thế. Nếu so sánh những hình ảnh trong đá và hình ảnh thật, bạn sẽ không khỏi sững sờ vì sự giống nhau đến kinh ngạc này. 



Sự trùng hợp kỳ lạ giữa ảnh trong đá (phải) và
Hòn Vọng phu thật

Cũng lại liên quan đến đá, ông Vũ Văn Hải (Hải Nam) là kỷ lục gia sở hữu bộ sưu tập hơn 1000 viên đá có đủ hình dáng và kích thước khác nhau của đủ thứ loại quả, từ viên đá lớn nhất có hình quả bí xanh, cao 1,5m nặng 220kg, đến viên đá hình quả dưa chỉ to hơn quả trứng cút một chút. Ngắm nhìn bộ sưu tập đặc biệt của ông Hải, không ít người sẽ ngỡ ngàng trước màu sắc và hình dáng y như thật của đủ thứ loại quả: dưa hấu, mãng cầu, chuối, cam, cà, bầu, saboche, dừa, đu đủ, xoài, chanh… 

 



Những quả có màu sắc và hình dáng giống như thật

Một kỷ lục cũng khá lạ, đó là cuốn sổ hộ khẩu "khổng lồ" của gia đình họ Huỳnh của chị Huỳnh Tiểu Hương với số nhân khẩu cùng họ Huỳnh và cùng chữ lót (Tiểu) lên đến 162 người. Nếu dùng phép tính đo lường cuốn sổ hộ khẩu này dày 2cm, dài 330cm.

Ngoài ra còn có những kỷ lục thú vị không kém như: họa sĩ chạy xe Chaly đến 63 tỉnh thành của cả nước để ký họa chân dung 560 mẹ Việt Nam anh hùng, một em bé mù 11 tuổi chơi thành thạo 5 loại nhạc cụ, 5 kỷ lục về con đường Trường Sơn huyền thoại, chiếc vespa cổ đầu tiên leo lên đỉnh Fanxipang, người sưu tầm nhiều máy thu thanh cổ nhất… 



Chiếc vespa cổ đầu tiên leo lên đỉnh Fanxipan

Đặc biệt, dịp này, ông Biswaroop Roy Chowdhury – Tổng Giám đốc Trung tâm sách Kỷ lục châu Á trao kỷ lục châu Á đầu tiên cho tác phẩm mỹ nghệ Con rồng bằng đá bán quý cho Kỷ lục gia Việt Nam Nguyễn Văn Hữu. Đây là kỷ lục châu Á đầu tiên của các kỷ lục gia Việt Nam, đồng thời Vietkings cũng trình tiếp 5 bộ hồ sơ nữa đề xuất xác lập kỷ lục châu Á trong thời gian tới.

Theo VnExpress