Việt Nam đón mưa sao băng đẹp nhất trong năm

Tại Việt Nam, từ ngày 6 đến ngày 19/12 trong khoảng từ sau nửa đêm đến rạng sáng, những người yêu thích thiên văn học sẽ được chiêm ngưỡng trận mưa sao băng mang tên Geminids, trận mưa lớn nhất và đẹp nhất trong năm.



 Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)


Tuy vậy, trong thời gian diễn ra cực điểm trận mưa sao băng, mặt trăng (ánh trăng đạt độ sáng 70-80%) nằm gần chòm sao Song Tử (Gemini), nơi có tâm điểm xuất phát trận mưa sao băng nên sẽ khó quan sát được những tia sáng nhỏ nhoi của mưa sao băng.

Theo anh Đặng Tuấn Duy, Chủ tịch Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm có thường xuyên từ 8 đến 10 trận mưa sao băng, trong đó trận mưa sao băng Geminids được coi là lớn nhất và đẹp nhất. Để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này trọn vẹn, mọi người nên chọn địa điểm quan sát là những vị trí quang đãng, tầm nhìn rộng, không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đèn thành phố hoặc các khu công nghiệp như các vùng núi cao, vùng biển…

Mưa sao băng hầu như xuất hiện vào những thời điểm giống nhau trong một năm. Nguyên nhân do các hạt bụi vũ trụ phân bố theo quỹ đạo hình elip và quay quanh Mặt Trời theo chu kỳ nhất định. Nếu quỹ đạo của Trái Đất cắt ngang quỹ đạo của một đám bụi vũ trụ nào đó thì ít nhất mỗi năm vào đúng thời điểm nhất định, Trái Đất sẽ một lần xuyên qua lớp bụi vũ trụ đó và xảy ra hiện tượng mưa sao băng trong thời gian đó. Khi trái đất bay vào vùng có nhiều thiên thạch thì sẽ thường xuyên xảy ra hiện tượng mưa sao băng hơn.

Mưa sao băng không làm phương hại đến mắt cũng như sức khỏe con người nên có thể quan sát bằng mắt thường./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)