Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại

Hơi lạnh đẩy sâu xuống miền Trung khiến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế lạnh cả ngày, một số nơi mức nhiệt thấp hơn ở miền Bắc.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng cả ngày. Chiều tối, triều cường lên nhanh gây ngập một số nơi ở Nam Bộ.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11, có nơi 3-5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ít đến quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi có nơi 3-5 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)