Nắng nóng giảm dần tại miền Bắc kể từ ngày mai

Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ giảm dần do đêm nay và ngày mai các tỉnh miền Bắc ở rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục hiện tại ở khoảng 27 - 30 độ vĩ Bắc bị nén bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía Bắc.


Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong vài ba ngày tới tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Do ảnh hưởng của rìa Nam áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 6/7 ở Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Với Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C như Hòa Bình 38,8 độ C; Bắc Mê (Hà Giang) 37,5 độ C; Hà Nội 37,4 độ C; Phủ Lý (Hà Nam) 37,3 độ C.

Còn với Bắc và Trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C như Như Xuân (Thanh Hóa) 38,1 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 38,8 độ C; Hương Sơn và Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ C; Ba Đồn (Quảng Bình) 38,6 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/7 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, riêng khu Đông Bắc 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)