Đặc sắc chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

 

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào chiều 20/11 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội với các hoạt động như: Giao lưu văn hóa Việt-Hàn; Talkshow về chủ đề Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc; Trình chiếu loạt phóng sự hưởng ứng “Ngày tôn vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”; Trình diễn thời trang Áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống của Hàn Quốc; Trình diễn Pháp phục Phật giáo Việt Nam; Vinh danh các tổ chức, cá nhân có cống hiến cho cộng đồng và xã hội nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Đây là chương trình mang nhiều giá trị, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang đậm dấu ấn về những giá trị của văn hóa Việt Nam-văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Dự kiến, chương trình sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo Nhà nước, nguyên Lãnh đạo nhà nước; Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện một số cơ quan, ban, ngành, Đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, Phật tử đến dự và giao lưu...

Sự kiện sẽ lan tỏa các giá trị tốt đẹp về văn hóa Việt Nam, văn hóa Hàn Quốc; khẳng định vị thế, sự lớn mạnh của Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc và mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy văn hóa, kinh tế và chính trị hai nước ngày càng phát triển, thắt chặt mối lương duyên hữu nghị Việt-Hàn.

Q. H