Các bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nhật, Australia nhóm họp tại Hawaii

 Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ ở thủ đô Tokyo, ngày 24/5/2022.  Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 30/9 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này Yasukazu Hamada sẽ gặp những người đồng cấp Mỹ, Australia lần lượt là ông Lloyd Austin và ông Richard Marles tại Honolulu, Hawaii (Mỹ) vào ngày 1/10 tới.

Nội dung dự kiến được thảo luận tại các cuộc gặp hiện chưa được công bố.

Trước đó, trong hai ngày 28 và 29/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Washington D.C, Tổng thống Joe Biden chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương.

Quan chức Nhà Trắng Kurt Campbell nhấn mạnh mặc dù Washington phải đối mặt một số thách thức ở Trung Đông và các vấn đề cấp bách ở châu Âu, song Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ trở thành khu vực quan trọng nhất, lâu dài nhất với những thách thức và cơ hội chiến lược./.

Theo Vietnam+