Củng cố quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức hữu nghị Việt Nam-Campuchia

 Ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Hội giai đoạn 2022-2027.  Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN

Trong các ngày từ 1-4/8, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia do bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức hữu nghị và ngoại giao nhân dân giữa hai nước.

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh, trong thời gian ở thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam làm trưởng đoàn; chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia…

Tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu hội hữu nghị hai nước, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và hoạt động của hai tổ chức hội, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai hội trong thời gian qua; trao đổi, thống nhất các nội dung chương trình hợp tác trong năm 2022 và ký biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Tại các cuộc gặp với lãnh đạo Campuchia, bà Nguyễn Thị Thanh đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của lãnh đạo Việt Nam tới các nhà lãnh đạo Campuchia; chúc mừng những thành tựu quan trọng của Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là đã ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, nhanh chóng mở cửa, phục hồi phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã phường lần thứ V.

Bà bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Vương quốc Campuchia do Samdech Techo Hun Sen đứng đầu, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh chính trị của CPP và Chiến lược Tứ giác phát triển giai đoạn 4 của Chính phủ Hoàng gia, tiến tới hoàn thành mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2030 và nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2050, hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA) năm 2022 và tổ chức thành công Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ  32 vào năm 2023. 

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Nguyễn Thị Thanh thông báo những nét lớn về tình hình Việt Nam, hoạt động của Quốc hội Việt Nam và chân thành cảm ơn những tình cảm cao đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Bà khẳng định Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ nỗ lực hết sức, cùng Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam gìn giữ, bảo vệ, phát huy và trao truyền cho các thế hệ mai sau tình hữu nghị thủy chung, truyền thống đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của hai dân tộc Việt Nam-Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của mỗi nước. 

Tại các buổi tiếp thân mật đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia trân trọng gửi lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất tới các nhà lãnh đạo Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng về đối nội và đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, giữ vững ổn định an ninh chính trị, xã hội và phục hồi kinh tế; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Các nhà lãnh đạo Campuchia bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay; nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam và Campuchia-tài sản quý báu của hai dân tộc-ngày càng phát triển đi vào chiều sâu. 

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng anh em, cần bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ để tiếp tục vun đắp truyền thống quý báu đó.

Hai bên cần nỗ lực hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền và giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt ở Campuchia, trong đó hai Hội Hữu nghị có vai trò quan trọng. 

Các vị lãnh đạo Campuchia nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn, thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước; đánh giá cao vai trò quan trọng của hội hữu nghị hai nước và kết quả hợp tác giữa hai hội hữu nghị thời gian qua và hoan nghênh hai hội tăng cường hợp tác.

Các lãnh đạo nhấn mạnh nhiệm vụ của hai hội trong thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, trong hai ngày 3 và 4/8, bà Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác tiếp tục đến thăm, tặng quà cho bà con người gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc của Campuchia./.

Huỳnh Thảo / TTXVN/Vietnam+