Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ireland

 Trợ lý Bộ trưởng Đỗ Hùng Việt tiếp Quốc Vụ khanh Ireland, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ireland. Ảnh: Quang Hòa

Trợ lý Bộ trưởng Đỗ Hùng Việt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Quốc vụ khanh Brophy, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ireland.

Tại buổi gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – Ireland trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại – đầu tư, giáo dục, hợp tác phát triển… Đặc biệt, dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều vẫn duy trì đà tăng trưởng cao, đạt 4,7 tỷ USD vào năm 2021.

Quốc vụ khanh Brophy khẳng định Ireland luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hiệp định EVFTA đã đi vào thực hiện; đánh giá cao hiệu quả thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển do Ireland tài trợ tại các địa phương của Việt Nam và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về chính trị, ngoại giao, trên các diễn đàn đa phương và trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao nhằm thắt chặt quan hệ chính trị và kinh tế; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hợp tác phát triển, giáo dục – đào tạo, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm./.

 

Thu Trang