Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN

 Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Bùi Văn Cường chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Singapore
Tan Chuan-Jin.  Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/5, sáng 19/5, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đã có buổi tiếp Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Bùi Văn Cường đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đã thông báo kết quả hội đàm giữa ông và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Sau hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, tạo nền tảng để hai Cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác.

Khẳng định mối quan hệ giữa hai nước đang đi vào chiều sâu, Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan-Jin cho rằng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước cũng được tăng cường, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nghị sỹ hai nước, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp nói riêng cũng như phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đã dành thời gian tiếp Đoàn Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN, ông Bùi Văn Cường cho rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore ngày càng sâu rộng và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Singapore đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023.

Chu tich QH Singapore tiep Chu tich Nhom huu nghi Viet Nam-ASEAN hinh anh 2
Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Bùi Văn Cường chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Chúc mừng Singapore đã vượt qua đại dịch COVID-19 và phát triển ổn định trong bối cảnh “bình thường mới,” triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng vaccine và nỗ lực tái mở cửa nền kinh tế, duy trì các hoạt động sản xuất và mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế (từ ngày 1/4/2022), Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN tin tưởng rằng Singapore sẽ ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng trong duy trì và đảm bảo hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực cũng như trên toàn cầu.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-ASEAN Bùi Văn Cường mong muốn Chủ tịch Quốc hội Singapore quan tâm thúc đẩy tăng cường quan hệ giao lưu giữa Nghị sỹ Quốc hội hai nước; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế./.

Việt Đức / TTXVN/Vietnam+