Sức trẻ của thanh niên Việt tại Nga qua cuộc thi Giai điệu thanh niên

 Tiết mục “Hello Việt Nam” do Nhóm múa Lotus, Liên chi đoàn Đại học tổng hợp Nga Hữu nghị giữa các dân tộc (RUDN), biểu diễn.  Ảnh: Duy Trinh/TTXVN

Tối 16/4, tại Đại học tổng hợp Nga Hữu nghị giữa các dân tộc (RUDN) ở thủ đô Moskva đã diễn ra buổi chung kết cuộc thi “Giai điệu Thanh niên” năm 2022 do Ban cán sự đoàn tại Liên bang Nga tổ chức.

Đây là hoạt động lớn đầu tiên của thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 nhằm kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo RUDN, đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, ban giám khảo, cũng như đông đảo lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học ở thủ đô Moskva.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu khai mạc, Bí thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga Nguyễn Việt Linh nhấn mạnh sự kiện này nhằm “tạo điều kiện để phát huy năng khiếu văn hóa văn nghệ cho đoàn viên thanh niên tại Liên bang Nga, giúp các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao kỹ năng sống và tự tin khẳng định mình, cũng như tạo cơ hội cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tập thể có chất lượng cao, giải trí sau những giờ học tập căng thẳng".

Theo anh Nguyễn Việt Linh, để đến với sự kiện chung kết này, cuộc thi “Giai điệu thanh niên” đã kéo dài hơn một tháng với sự tham gia của lưu học sinh Việt Nam trên toàn nước Nga, từ Vadivostosk, Volgorgad, cho tới Tula và Moskva.

Trong số hơn 50 tác phẩm dự thi, ban giám khảo đã chọn ra được 16 tiết mục xuất sắc nhất để thể hiện trong đêm chung kết.

Các tác phẩm trình diễn trong đêm chung kết, theo 3 thể loại hát, múa và nhảy, đều hàm chứa tình cảm dạt dào đối với đất nước, con người Việt Nam, tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết, và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, thành viên ban giám khảo nhận xét: “Các tiết mục đều rất công phu, thể hiện tài năng, sự sáng tạo khiến ban giám khảo rất khó đưa ra quyết định".

Kết quả, tiết mục đoạt giải nhất ở thể loại hát là tác phẩm ‘Tam ca giai điệu tự hào” do các sinh viên Liên chi đoàn Đại học tổng hợp Kinh tế Nga mang tên Plekhanov thực hiện; giải nhất thể loại múa là tiết mục “Múa Mâm” do Nhóm múa Lotus, Liên chi đoàn Đại học tổng hợp Nga Hữu nghị giữa các dân tộc (RUDN), biểu diễn; giải nhất thể loại nhảy thuộc về tiết mục “Hành trình thanh xuân” do các bạn sinh viên Chi đoàn Đại học Quản lý Quốc gia Nga thể hiện.

Tuy nhiên, đúng như ban giảm khảo đã nhận định, chiến thắng cuối cùng thuộc về tất cả các bạn sinh viên đã bỏ nhiều công sức, trí tuệ và thời gian để sự kiện lớn này của thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga thành công rực rỡ./.

Theo TTXVN/Vietnam+