Trao đổi trực tuyến giữa ĐCS Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức

 Quang cảnh buổi trao đổi trực tuyến.  Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chiều 18/1, thay mặt Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung đã trao đổi trực tuyến với ông Alexander Schweitzer, Ủy viên Trung ương Đảng Dân chủ Xã hội Đức, là đảng chính trị lâu đời nhất và hiện đứng đầu Chính phủ liên hiệp tại Đức.

Cùng dự về phía Đảng Cộng sản Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Lâm Thị Phương Thanh và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Lê Hoài Trung chúc mừng Đảng Dân chủ Xã hội Đức về những thành công trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang và thành lập chính phủ liên hiệp giữa ba đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Olaf Scholz; chúc mừng Đảng Dân chủ Xã hội Đức có Ban Lãnh đạo mới; khẳng định quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị ở Đức góp phần tạo nền tảng cho quan hệ hai nước.

Đảng Dân chủ Xã hội đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức những năm đầu của thời kỳ Đổi mới ở Việt Nam và trong những năm qua, mối quan hệ hai Đảng đã góp phần duy trì tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần tích cực cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức thông qua nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi thiết thực và hiệu quả như các cơ chế trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, nhất là cơ chế đối thoại lý luận nhằm hướng tới “phát triển bền vững.”

Nhân dịp này, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thông báo về đường lối phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và đường lối đối ngoại của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong thực hiện chính sách “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” nhằm bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết; chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi, khai thác tiềm năng để tăng cường hợp tác với Đức - một đối tác mà Việt Nam rất coi trọng trong Liên minh châu Âu.

Thay mặt Đảng Dân chủ Xã hội Đức, ông Alexander Schweitzer chúc mừng những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đánh giá cao mối quan hệ tin cậy và hiệu quả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức, khẳng định quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần quan trọng trong quan hệ đối ngoại của Đảng Dân chủ Xã hội Đức.

Ông Alexander Schweitzer cũng thông báo về kết quả thành lập Chính phủ liên hiệp ba đảng tại Đức sau cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang, những định hướng lớn của Đảng Dân chủ Xã hội trong thời gian tới khi dẫn dắt chính phủ liên hiệp và tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò nhằm thu hút cử tri Đức.

Ông Alexander Schweitzer cũng thông tin về tình hình dịch COVID-19 hiện nay tại Đức và châu Âu đang diễn biến nghiêm trọng do các biến chủng mới.

Tại trao đổi trực tuyến lần này, hai Đảng cũng thảo luận các biện pháp nhằm duy trì và thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai Đảng, hai nước, góp phần tích cực và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.

Hai bên nhất trí cùng nỗ lực để có thể sớm tiến hành Đối thoại lý luận lần thứ bảy giữa hai Đảng trong năm 2022; nhấn mạnh Đối thoại lý luận là cơ chế quan trọng nhằm thúc đẩy hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai Đảng trong những năm qua và đặc biệt trong thời gian tới./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)