TPHCM tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận 12 về công tác NVNONN trong tình hình mới

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN – Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Tp.HCM,  Thành ủy thành phố Thủ Đức và gần 150 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố; Ban Liên lạc Kiều bào Lào - Thái Lan; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; đại biểu NVNONN và thân nhân, cùng toàn thể cán bộ, người lao động Ủy ban về NVNONN Thành phố.

Tại Hội nghị, Đại sứ Lương Thanh Nghị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao - đã thông tin tới các đại biểu về những nội dung trọng tâm của Kết luận 12, các hoạt động phổ biến, quán triệt Kết luận 12 trong thời gian qua, tình hình cộng đồng NVNONN hiện nay cùng chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với NVNONN trong tình hình mới.

Hội nghị phổ biến Kết luận 12 nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủyỦy ban về NVNONN Tp.HCM và các ban ngành liên quan trong công tác về NVNONN. Cụ thể là tăng cường hiệu quả kết nối, hỗ trợ, thông tin… cho NVNONN; xây dựng cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để bà con hướng về quê hương, tham gia, đóng góp phát triển Thành phố, xây dựng đất nước; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác truyền thông, hỗ trợ thông tin pháp lý của đội ngũ cán bộ, công chức cho NVNONN.

Tuấn Đan