Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia lần thứ 5 năm 2021

 Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia năm 2021. Nguồn: dangcongsan

Sáng 1/12, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Peter Tesch, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng phụ trách Chiến lược, Chính sách và Công nghiệp quốc phòng Australia đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Tại Đối thoại, hai bên khẳng định, mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định do dịch bệnh COVID-1919, song quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng thời gian qua vẫn được duy trì, thúc đẩy, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển chung ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ lập trường chung về vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế Tham vấn, Đối thoại; đào tạo; gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; hợp tác quân y; hợp tác quân binh chủng... Hai bên thống nhất thông qua Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm Việt Nam và Australia giai đoạn 2022-2024.

Về hợp tác đa phương, hai bên khẳng định là thành viên có trách nhiệm của ADMM+ và thường xuyên tham vấn, ủng hỗ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực.

Phát biểu tại Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng gặp lại Ngài Peter Tesch; đồng thời đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Australia đề xuất trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế; thể hiện tình hữu nghị và sự sẵn sàng tương trợ lẫn nhau giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Australia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Australia, giúp tiếp cận các nguồn vaccine khác nhau và đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Cùng với đó, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Australia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhất là đối với Đội Công binh số 1 sắp được triển khai tới Phái bộ Abyei (Sudan).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-Australia và sẵn sàng phối hợp triển khai có hiệu quả kết quả Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Australia lần thứ hai vừa qua trên cơ sở đồng thuận của ASEAN.

Phó Tổng Thư ký Quốc phòng phụ trách Chiến lược, Chính sách và Công nghiệp quốc phòng Peter Tesch cho biết, Australia đã cam kết tiếp tục giúp Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trong năm 2022 và trao tặng một số trang thiết bị giúp nâng cao năng lực cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Trước đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã tiếp xã giao Bà Robyn Mudie, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam./.

Khổng Minh Khánh / TTXVN/Vietnam+