Phó Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với các đại biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sáng 30/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ VI Hội Khuyến học Việt Nam, do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa V, làm Trưởng đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Hội các cấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, Hội Khuyến học Việt Nam ngày càng phát triển hơn, tiếp tục xứng đáng với trọng trách Đảng, Nhà nước, xã hội giao phó.

Nhấn mạnh phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (24/11/2021) về các truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, trong đó có truyền thống hiếu học, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài đã trở thành chủ trương chính sách cụ thể của Đảng, Nhà nước ta trong suốt hơn 76 năm qua.

Qua mỗi giai đoạn, nhiệm kỳ, Đảng và Nhà nước nhận thấy, việc thành lập Hội Khuyến học Việt Nam năm 1996 là chủ trương cần thiết, đúng đắn cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới.

Hoan nghênh những định hướng sắp tới của Hội, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045; trong đó, phát triển nguồn nhân lực luôn được đặt lên vị trí hàng đầu, là một trong ba khâu đột phá quan trọng. Cùng với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, các hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam chủ động đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch nước mong muốn, Hội Khuyến học Việt Nam có những kế hoạch cho công tác xây dựng chiến lược nguồn nhân lực trong tương lai để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của đất nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian gặp mặt Đoàn, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan thông tin về Đại hội đại biểu Khuyến học toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày (30/11 và 1/12) với 457 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 21 triệu hội viên của toàn Hội trên cả nước.

Giai đoạn 2021-2026, Hội Khuyến học Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu nâng tỉ lệ hội viên đạt 25% so với dân số cả nước; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; đẩy mạnh phát triển quỹ khuyến học nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn; tặng học bổng, phần thưởng cho học sinh, người lao động có thành tích tốt nhằm góp phần động viên, khuyến khích việc học tập.../.

Theo TTXVN