Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Campuchia

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đồng chủ trì Tham khảo chính trị Việt Nam-Campuchia lần thứ 7.  Ảnh: TTXVN phát

Ngày 21/10/2021, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Soeung Rathchavy đã đồng chủ trì Tham khảo chính trị Việt Nam-Campuchia lần thứ 7 theo hình thức trực tuyến để trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tại tham khảo chính trị, hai bên đánh giá cao sự phát triển tích cực của mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, hai bên đã nỗ lực duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Trao đổi thương mại giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng khả quan, với kim ngạch hai chiều 8 tháng đầu năm 2021 đạt 6,65 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia với 188 dự án, trị giá hơn 2,85 tỷ USD.

Hai bên nhất trí phối hợp đẩy mạnh giao thương, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý đường biên giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ để có giải pháp giải quyết vấn đề giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt và đảm bảo quá trình di dời, tái định cư của người gốc Việt tại khu vực Biển Hồ được diễn ra thuận lợi; tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục đào tạo, thông tin tuyên truyền, văn hóa thể thao và giao lưu nhân dân…

Hai bên thảo luận và nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2022) trong năm “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022”; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 11 và Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật cũng như các sự kiện đối ngoại quan trọng khác giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình Biển Đông và một số diễn biến mới liên quan đến an ninh, ổn định ở khu vực; cam kết phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, ASEM…, tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng, gắn kết phát triển tiểu vùng Mê Công với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Soeung Rathchavy đồng chủ trì Tham khảo chính trị Việt Nam-Campuchia lần thứ 7.  Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã thông báo một số nội dung trọng tâm và ưu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2022; khẳng định mong muốn cùng Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác duy trì đoàn kết và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 13 (25-26/11/2021) và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Hai bên đánh giá cao kết quả của Tham khảo chính trị lần thứ 7, nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả của cơ chế hợp tác quan trọng và thực chất này giữa hai Bộ Ngoại giao. Hai bên thỏa thuận Tham khảo chính trị lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Campuchia vào thời điểm thích hợp trong năm 2023./.

Hải Nam