Biểu tình kèm bạo lực xảy ra ở Thái Lan

Đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ đã diễn ra tối 28/2 tại Bangkok đã khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Reuters 

Cuộc biểu tình thu hút khoảng 2,000 người đa phần là giới trẻ dưới biểu ngữ “khởi động lại nền dân chủ”. Những người biểu tình đã tuần hành tới trước doanh trại của Trung đoàn Bộ binh số 1, đội cận vệ của Nhà vua Thái Lan. Ngoài ra, khu vực này cũng là nhà riêng của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình chống chính phủ đã diễn ra tối 28/2 tại Bangkok đã khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình tiếp tục đưa ra yêu sách chống chính phủ và vận động cải cách chế độ quân chủ. Hơn 2.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để ngăn những người biểu tình tiếp cận dinh thự của thủ tướng. Tuy nhiên, tình hình đã trở nên tồi tệ vào tối 28/2 khi người biểu tình bắt đầu tấn công cảnh sát. Phía cảnh sát đã sử dụng bạo lực để giải tán đám đông.

Văn phòng Cục cảnh sát Thủ đô Bangkok cho biết, các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực hơn khi một số người biểu tình đã mang theo vũ khí và phá hoại tài sản của chính phủ./.

(theo VOV.VN)