Trao đổi thương mại Việt Nam- Timor-Leste gia tăng trong bối cảnh đại dịch COVID-19

 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste chúc mừng thành công của Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt là việc Hiệp định RCEP đã được ký kết, cảm ơn Việt Nam đã thúc đẩy tổ chức hai Hội nghị trực tuyến giữa đại diện trụ cột kinh tế và văn hóa-xã hội của ASEAN với Timor-Leste năm 2020, nhấn mạnh Timor-Leste coi việc gia nhập ASEAN là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam khi Timor-Leste gặp khó khăn, trong đó có việc xuất khẩu gạo giúp Timor-Leste giữ ổn định an ninh lương thực trong nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng khi trao đổi thương mại giữa hai nước tiếp tục gia tăng ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế thế giới, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác tích cực đối với các lĩnh vực Timor-Leste có nhu cầu như nông nghiệp, thủy sản, dầu khí...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh hai bên cần thiết lập, triển khai các cơ chế và biện pháp cụ thể nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. Trước mắt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị Timor-Leste sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại song phương ký năm 2013, ký kết Hiệp định Bảo hộ đầu tư song phương, Hiệp định song phương về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có công ty Viettel Telemor, tiến hành các hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Timor-Leste, giải quyết các vấn đề phát sinh phù hợp với luật pháp và trên tinh thần quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Hai Bộ trưởng nhất trí cần tăng cường vai trò cầu nối của hai Bộ Ngoại giao trong thúc đẩy triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có thúc đẩy trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, sớm triển khai cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương để tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu như nông nghiệp, thủy sản, dệt may, hàng tiêu dùng, máy móc công nghiệp, thiết bị điện, dầu khí; phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận về Hợp tác thương mại gạo ký năm 2015; tạo thuận lợi cho các sinh viên Timor-Leste sang học tập tại Việt Nam. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh và ủng hộ nguyện vọng của Timor-Leste được tham gia ASEAN./.

Hải Minh