Tham khảo chính trị lần IV Việt Nam - Peru

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tham khảo chính trị
với Thứ trưởng Ngoại giao Peru lần thứ IV bằng hình thức trực tuyến.

Cùng tham dự ở các đầu cầu có Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Pê-ru Phạm Thị Kim Hoa, Đại sứ Pê-ru tại Việt Nam Augusto Morelli Salgado, đại diện một số đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn cảm ơn Bộ Ngoại giao Pê-ru và cá nhân Bộ trưởng Ngoại giao Pê-ru đã bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ với những mất mát của người dân miền Trung Việt Nam trong đợt bão lũ vừa qua. Hai Thứ trưởng chia sẻ về tình hình tại mỗi nước, đặc biệt là tình hình, kinh nghiệm ứng phó và kiểm soát đại dịch Covid-19, các biện pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước đã rà soát, đánh giá các lĩnh vực hợp tác song phương, thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt trong thời gian tới. Hai Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ thương mại và đầu tư song phương, trong đó kim ngạch thương mại năm 2019 đã vượt mốc 500 triệu USD, đưa Pê-ru trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh; các Tập đoàn Viettel và PVN của Việt Nam, AJE và AquaExpedition của Pê-ru đang triển khai các dự án đầu tư trực tiếp tại hai nước.

Quan hệ kinh tế-thương mại còn nhiều tiềm năng với việc Pê-ru đang trong quá trình xem xét phê chuẩn Hiệp định CPTPP đã ký kết. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì đà phát triển quan hệ, triển khai các chuyến thăm cấp cao khi điều kiện cho phép, thúc đẩy tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, xem xét nâng cấp khuôn khổ quan hệ đối tác cũng như tăng cường hiện diện ngoại giao và lãnh sự, phát huy cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Pê-ru về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật, mở rộng đối thoại và kết nối giữa các Bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên, từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư, nông nghiệp, văn hóa, du lịch…

Trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Việt Nam và Pê-ru là thành viên như Liên hợp quốc, APEC, FEALAC, hợp tác giữa ASEAN và Liên minh Thái Bình Dương./.

Bảo Trang