'Bonjour Vietnam' của cô bé gốc Việt chinh phục khán giả 'The Voice Kids' Pháp

Cô bé 8 tuổi hát ‘Bonjour Vietnam’ trên sóng truyền hình Pháp. (Nguồn: The Voice Kids France) 

Nhiều khán giả người Pháp gốc Việt bày tỏ sự xúc động khi nghe điệu nhạc Bonjour Vietnam vang lên trên sóng truyền hình Pháp.

Tiết mục được đăng tải trên kênh YouTube The Voice Kids France và lên sóng kênh truyền hình lớn TF1 (Pháp) hôm 12/9 vừa qua.

Trên trang web của kênh TF1, cô bé gốc Việt Ana được giới thiệu là con gái của một cặp cha mẹ người Việt đang sống tại Pháp. Cô chọn ca khúc Bonjour Vietnam của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cho vòng thi giấu mặt.

Khi xuất hiện, Ana gây cảm giác thân thuộc với khán giả Việt Nam vì vẻ ngoài, mái tóc và trang phục của cô bé đều trông rất Việt Nam. Cô bé để tóc thẳng đen nhánh, mặc áo trắng in hoa và cài hoa lên tóc.

Kênh TF1 mô tả Ana là cô bé thích trò chuyện, nghiêm túc với việc dự thi The Voice Kids. "Cô bé nhận thức được sự may mắn của mình và hứa sẽ hát bằng cả trái tim - phần giới thiệu viết - Ana hiện thực hóa giấc mơ tham dự The Voice Kids bằng cách bày tỏ lòng kính trọng đối với cha mẹ".

Phần trình diễn được hát trên nền nhạc gốc Bonjour Vietnam. Ana chủ yếu hát bằng bản tiếng Pháp nhưng cũng tinh ý "quảng bá" bản tiếng Việt và tiếng Anh. Cô bé thêm vào tiết mục câu tiếng Việt "Ước mong về thăm chốn thiêng. Mong sao quê hương dang tay đón tôi" và câu tiếng Anh "One day I'll come to you, to say hello Vietnam".

Khi câu hát tiếng Việt cất lên, các huấn luyện viên có biểu cảm ngạc nhiên vì bài hát có nhiều phiên bản ở các ngôn ngữ. Họ liên tục thảo luận và thuyết phục nhau bấm chọn. Phụ huynh của Ana cũng có mặt ở hậu trường để cổ vũ cho cô bé.

Nhưng cuối cùng, không huấn luyện viên nào bấm chọn ở phần trình diễn của Ana. Cô bé kết thúc tiết mục với lời cảm ơn và nụ cười tươi.

Trước kết quả này, nhiều khán giả nuối tiếc. Họ cho rằng tiết mục của Ana có sự dễ thương, chân thành, nhưng có lẽ chất giọng của cô bé chưa phù hợp. Khán giả Martial Kenel chỉ ra lý do huấn luyện viên không chọn là vì tiết mục có nhiều nốt sai, chưa hoàn thiện.

Nhiều khán giả người Pháp gốc Việt bày tỏ sự xúc động khi nghe điệu nhạc Bonjour Vietnam vang lên trên sóng truyền hình Pháp. Từ những nốt nhạc đầu tiên, có người đã rưng rưng nước mắt. Đây là bài hát khiến những ai xa Việt Nam đều thương nhớ quê hương.

Nhiều ý kiến trái chiều nảy sinh xung quanh tiết mục Bonjour Vietnam của Ana. Một số cho rằng, bốn huấn luyện viên đã bỏ qua tài năng nhí. Cô bé 8 tuổi được khen dễ thương, biểu diễn nhiệt tình. Một số khác cho rằng trong tiết mục, Ana hát còn lạc nốt nên chưa đủ sức thuyết phục dàn huấn luyện viên.

Bonjour Vietnam được Marc Lavoine sáng tác bằng tiếng Pháp vào năm 2005. Người đầu tiên thể hiện ca khúc là ca sĩ người Bỉ gốc Việt Phạm Quỳnh Anh. Sau đó, Bonjour Vietnam trở nên phổ biến trên mạng và được chuyển thể sang tiếng Anh, tiếng Việt.

(Theo baoquocte.vn)