Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm triển lãm về Xô viết Nghệ Tĩnh 

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động...

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đã 90 năm trôi qua, khí phách và tinh thần Xô Viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc, vang vọng truyền thống kiên cường, bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn, trở thành ngọn lửa thiêng thắp sáng con đường đấu tranh vì độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Xô Viết Nghệ Tĩnh mãi là niềm tự hào và kiêu hãnh, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vững bước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Người hằng mong muốn.

Bước vào công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Nghệ An đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt. Bước đường đi tới của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, tuy có nhiều thời cơ thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức.

"Nghệ An cần khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của nhân dân và cả hệ thống chính trị, nhất là tinh thần tiến công cách mạng, "đứng đầu dậy trước" của Xô Viết Nghệ Tĩnh, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nêu mục tiêu.

Theo đó, những năm tới, tỉnh Nghệ An tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Tỉnh huy động tốt các nguồn lực xã hội cho phát triển; đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường. Địa phương thu hút các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm; ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch biển, nghỉ dưỡng, lịch sử mang tầm khu vực và quốc tế...

Nghệ An cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Tỉnh chú trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, Nghệ An tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Dịp này, thay mặt thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thị Hồng, đoàn viên ưu tú huyện Hưng Nguyên tự hào được sinh ra trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tuổi trẻ Nghệ An hứa sẽ tiếp thu truyền thống quật khởi của quê hương, phát huy phẩm chất con người xứ Nghệ để xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh.

Trước đó, các đại biểu dự buổi lễ đã cùng theo dõi chương trình văn nghệ chủ đề "Ngọn lửa Xô Viết" và tham quan trưng bày chuyên đề "Hào khí Xô Viết Nghệ Tĩnh - 90 năm còn mãi"./.

Theo TTXVN