Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 5/9, Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945-7/9/2020) diễn ra tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Bộ Tổng Tham mưu được thành lập theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan quân sự cơ mật của đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc thành lập Bộ Tổng Tham mưu ngày 7/9/1945 là sự kiện lịch sử, đánh dấu một bước trưởng thành, chính quy của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay từ khi thành lập, Bộ Tổng Tham mưu đã tiến hành tham mưu, chỉ đạo triển khai ngay những công việc quan trọng cấp bách để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong kháng chiến chống Pháp, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang tiến công làm phá sản những nỗ lực chiến tranh cao nhất của thực dân Pháp, cùng toàn dân kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ, đỉnh cao là chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, thể hiện tài mưu lược, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời trong tham mưu, chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ Tổng tham mưu đã kịp thời tham mưu, đề xuất, chỉ đạo chuyển đổi phương thức đấu tranh ở miền Nam kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị trên ba vùng chiến lược, xây dựng các phương án tác chiến, mở các tuyến đường vận chuyển chiến lược, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ chi viện lực lượng và vũ khí, phương tiện cho chiến trường miền Nam.

Với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Bộ Tổng tham mưu đã thể hiện sự chủ động, nắm chắc tình hình và dự báo chính xác âm mưu của địch để tham mưu cho Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có những chỉ đạo, những quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ thời chiến sang thời bình, từ nhiệm vụ xây dựng chiến đấu sang sẵn sàng chiến đấu và tham gia lao động sản xuất xây dựng đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Bộ Tổng tham mưu đã tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy quân và dân ta giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở cả hai đầu Tổ quốc.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu, chỉ đạo quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, làm hồi sinh đất nước chùa Tháp; đã sát cánh giúp cách mạng Lào đánh bại chiến tranh phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền thành quả cách mạng. Những điều đó đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia.

Với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã tích cực chỉ đạo toàn quân tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phòng chống COVID-19, qua đó tăng cường quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa quân với dân, làm đậm nét hình ảnh và tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thủ tướng nêu rõ những thành tích, chiến công của Bộ Tổng tham mưu thể hiện đỉnh cao về nghệ thuật quân sự và chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược và sự vận dụng sáng tạo truyền thống đánh giặc năm xưa “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” của quân đội ta.

Trải qua 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà thường xuyên trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, được sự thương yêu, đùm bọc giúp đỡ tận tình của các cấp ủy chính quyền, nhân dân cả nước, các thế hệ lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ Bộ Tổng tham mưu đã phát huy cao độ bản lĩnh trí tuệ.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Tổng tham mưu đã phát huy trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống trung thành, mưu lược, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương Đội tuyển quân sự Việt Nam tham gia Army Games 2020 tại Nga và đoàn xe tăng đã đoạt huy chương vàng.

Nêu bài học dựng nước phải đi đôi với giữ nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết bối cảnh thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp và giao nhiệm vụ cho Bộ Tổng Tham mưu quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai có hiệu quả các chiến lược các chủ trương, chính sách pháp luật về quân sự quốc phòng. Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu dự báo sớm tình hình, nhất là những động thái, những xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn từ hình biển Đông, vùng biển Tây Nam. Kịp thời tham mưu đề xuất kế hoạch định đường lối chiến lược, sách lược, giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh xung đột, xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ, không để kẻ địch lợi dụng làm phức tạp tình hình.

Cùng với đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường chỉ huy chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao, cảnh giác duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng.

Tiếp tục quán triệt, nắm vững định hướng xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, xây dựng quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, trong đó, xây dựng lực lượng thường trực tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống. Chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới./.

Quang Vũ-Hiền Hạnh / TTXVN/Vietnam+