Đà Nẵng dỡ bỏ phong tỏa bệnh viện thứ 2 và gần 3000 dân quanh khu vực

 Các bác sĩ vui mừng khi cánh cổng được kéo ra dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Đúng 0h đêm 11/8, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chính thức mở cửa trở lại sau 14 ngày bị cách ly. Cùng với mở cửa trở lại bệnh viện này, gần 3000 nhân khẩu trong khu vực gồm các đoạn tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Phòng cũng được dỡ bỏ phong tỏa.

Đúng 0h, cánh cửa bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng được kéo ra với niềm phấn khởi của các y bác sĩ và sự chào đón của người dân trong khu vực. Rất nhiều người dân trong khu vực thức để chào đón giờ phút được dỡ bỏ phong tỏa.

Ông Trần Bình, Bí thư Chi bộ 19, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu bày tỏ, mọi người trong gia đình rất phấn khởi chờ đợi giây phút được giải tỏa.

Mặc dù bày tỏ niềm vui sau 14 ngày phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập nhưng hầu hết người dân trong khu vực quanh 3 bệnh viện lớn ở Đà Nẵng đều khẳng định sẽ hạn chế đi lại và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bởi tình hình dịch Covid 19 còn phức tạp.

Theo bác sĩ Đỗ Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, sau 14 ngày phong tỏa, đến nay gần 400 cán bộ, bác sỹ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tỉnh với virus SARS-CoV-2.   

 

 Cậu bé hào hứng đợi đến giờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Ngày hôm nay bệnh viện mở cửa, các bác sỹ rất vui mừng, nhưng chỉ là tạm thời, ngày mai tất cả mọi người tranh thủ về thăm nhà sau đó lại tiếp tục việc khám, chữa và điều trị cho bệnh nhân cấp cứu do chấn thương, bởi "mới chỉ thắng 1 cuộc chiến chứ chưa thắng toàn cuộc".

"Trong đợt này tất cả các xét nghiệm đều âm tính. Bệnh nhân hết điều trị sẽ về nhà tiếp tục theo dõi y tế tại địa phương. Tiếp theo sẽ là giai đoạn khó khăn nữa. Bệnh viện cũng đã có kế hoạch phân luồng sàng lọc bệnh nhân và áp dụng nhận bệnh ngoại trú tạm thời trong giai đoạn đầu tiên và một số bệnh cấp cứu về chấn thương. Tuy nhiên trong giai đoạn này chúng tôi chưa nhận bệnh nội trú để tiếp tục làm sạch khứ khuẩn bệnh viện" - bác sĩ Đỗ Văn Thành cho biết.

Trước đó, 0h ngày 28/7, sau khi có 1 bệnh nhân mắc Covid-19 vào điều trị, bệnh viện này bị phong tỏa cùng với 2 bệnh viện lớn là Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế). Sau khi bị phong tỏa, hơn 400 bác sỹ, bệnh nhân và người nhà ở trong bệnh viện tiếp tục tự cách ly, chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng bị phong tỏa vì liên quan đến bệnh nhân 419 người Quảng Ngãi. Người này đi nuôi anh trai đang điều trị trong bệnh viện, sau khi phát hiện dương tính thì toàn bộ bệnh viện được phong tỏa để kiểm soát.

Cùng với quyết định dỡ bỏ phong tỏa 2 bệnh viện C và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng, ngày 10/8, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có quyết định gia hạn thời gian phong tỏa thêm 14 ngày đối với Bệnh viện Đà Nẵng kể từ ngày 11/8./.