Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 10,5 triệu ca mắc, 512.965 ca tử vong

 Cô dâu, chú rể thời Covid-19 ở Indonesia. Ảnh: Kompas.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 5h52 ngày 1/7/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới ghi nhận 10.559.671 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 và 512.965 trường hợp tử vong do đại dịch này.

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thế giới tăng thêm 156.179 ca nhiễm SARS-CoV-2 và thêm 4.851 ca tử vong do virus gây viêm đường hô hấp cấp này.

Theo số liệu mới của Worldometer, 10 nước sau lần lượt đứng đầu thế giới về số lượng ca mắc Covid-19: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Nga, (4) Ấn Độ, (5) Anh Quốc, (6) Tây Ban Nha, (7) Peru, (8) Chile, (9) Italy, và (10) Iran.

Trong khi đó, top 10 nước có số trường hợp tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới gồm: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Anh Quốc, (4) Italy, (5) Pháp, (6) Tây Ban Nha, (7) Mexico, (8) Ấn Độ, (9) Iran, và (10) Bỉ.

Như vậy vẫn đang có 7 quốc gia đồng thời có mặt trong cả 2 danh sách đáng buồn nói trên, đó là: Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Anh, Tây Ban Nha, Italy, và Iran. Đáng lưu ý, Mỹ và Brazil tiếp tục đứng thứ nhất và thứ nhì ở cả 2 danh sách này. Tây Ban Nha đồng thời chiếm vị trí thứ 6 trong cả 2 danh sách.

Châu Mỹ đang nổi lên trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Mỹ trong khoảng 24 giờ qua có thêm tới 38.428 ca mắc mới và 661 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc và ca tử vong do Covid-19 ở nước này lên tương ứng là 2.720.239 ca và 130.019 trường hợp. Tình hình ở Brazil tệ hại không kém khi nước này ghi nhận 1.402.041 ca mắc Covid-19 (tăng thêm 31.553 người sau 24 tiếng), và 59.594 ca tử vong (tăng thêm 1.209 trường hợp sau 24 tiếng).

Nga đứng thứ 3 thế giới về số bệnh nhân Covid-19 nhưng rất may đến nay vẫn chưa lọt vào danh sách top 10 nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất do dịch bệnh này.

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Irealand hiện đứng thứ 5 thế giới về số ca nhiễm SARS-CoV-2 và đứng thứ 3 thế giới về số người chết vì bệnh này. Nhưng tâm lý chủ quan vẫn hiện hữu đáng kể tại đảo quốc này với việc nhiều phụ nữ, thanh niên đổ xô tới bãi biển, hồ nước mà không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn ngừa Covid-19.

Ở châu Âu, Thụy Điển đang có 68.451 bệnh nhân Covid-19 (tăng 198 ca sau 24 tiếng đồng hồ) và 5.333 ca tử vong do bệnh này (thêm 12 ca sau 23 tiếng). Thực tế này là đáng lo ngại khi quốc gia này chỉ có 10.099.069 dân.

Tại Đông Nam Á, Indonesia đang là ổ dịch Covid-19 lớn nhất khu vực xét về cả số ca nhiễm lẫn ca tử vong. Quốc gia vạn đảo ghi nhận 56.385 ca mắc Covid-19 (tăng 1.293 ca sau 24 tiếng) và 2.876 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp này (tăng thêm 71 ca sau 24 tiếng).

Philippines đang bám sát Indonesia về số ca tử vong, còn Singapore đứng thứ 2 Đông Nam Á về số ca nhiễm virus corona chủng mới nói trên.

Hiện nay, tổng cộng 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19./.

Trung Hiếu/ VOV.VN