Giải bóng đá U19 duy nhất trên thế giới kết thúc tốt đẹp

 Ngày 23/5, trận đấu khởi tranh Cúp Quốc gia 2020-trận đấu chính thức đầu tiên của bóng đá Việt Nam được phép cho khán giả vào sân sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Ảnh: VTV

Sau khi được Chính phủ cho phép hoạt động trở lại khi dịch bệnh COVID-19 trong nước được kiểm soát tốt do không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, các giải đấu của bóng đá Việt Nam đã được phép thi đấu bình thường và khán giả được vào sân theo dõi.

Theo đó, ngày 23/5, Cúp Quốc gia 2020 khởi tranh. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của bóng đá Việt Nam được tổ chức sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cũng là trận đấu đầu tiên được đón khán giả vào sân theo dõi, một điều mà các giải đấu bóng đá của thế giới đến nay chưa làm được.

Tiếp đó, sau 2 vòng đấu không khán giả, ngày 5/6, Giải vô địch quốc gia 2020-V.League trở lại thi đấu và khán giả được vào sân.

Trong khi đó, vòng chung kết 2 giải vô địch quốc gia của Việt Nam, cũng là vòng chung kết duy nhất trên thế giới thời điểm hiện tại, khởi tranh.

Ngày 1/6, Giải vô địch bóng đá nữ U19 quốc gia 2020 bắt đầu thi đấu và sau đó, từ ngày 19/6, các cầu thủ U19 nam cũng bắt đầu tranh tài trong khuôn khổ Giải vô địch U19 quốc gia 2020.

 Đội Hà Nội Wantanabe vô địch U19 nữ 2020. Ảnh: VFF

Hà Nội Wantanabe vô địch U19 nữ 2020

Giải bóng vô địch bóng đá nữ U19 diễn ra từ ngày 1-28/6 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Văn Giang, Hưng Yên).

Giải đấu quy tụ 6 đội bóng, gồm: Phong Phú Hà Nam 1, Phong phú Hà Nam 2, Than Khoáng sản Việt Nam, Apec Sơn La, TPHCM và Hà Nội Wantanabe.

Sáu đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi/lượt về) tính điểm, xếp hạng toàn giải.

Ở giải đấu này, đội bóng nữ U19 Hà Nội Wantanabe đã cho thấy sức mạnh vượt trội.

Sau lượt trận thứ 8 (ngày 22/6), Hà Nội Wantanabe dẫn đầu với 7 trận thắng, 1 trận hòa, được 22 điểm, bỏ xa đội bám đuổi là Than Khoáng sản Việt Nam (5 thắng, 1 hòa, 2 thua, được 16 điểm). Ngay sau lượt trận này, Hà Nội Wantanabe đã sớm giành ngôi vô địch trước 2 vòng đấu.

Ở lượt trận cuối (lượt thứ 10),  lượt trận tính điểm cuối cùng (ngày 28/6), Hà Nội Wantanabe hòa Phong Phú Hà Nam 1 và giữ vững ngôi đầu với 26 điểm (thắng 8, hòa 2), giành chức vô địch.

Đội Than Khoáng sản Việt Nam đoạt ngôi Á quân (7 trận thắng, 1 trận hòa, thua 2 trận, giành được 22 điểm). Giành vị trí thứ 3 là đội Phong Phú Hà Nam 1.

 Thứ trướng Bộ VHTT&DL-Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải (người thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo VFF trao Cúp vô địch U19 quốc gia 2020 cho đội PVF. Ảnh: VFF

PVF vô địch U19 nam 2020

Sau vòng loại (kết thúc vào ngày 16/3), vòng chung kết Giải vô địch bóng đá U19 nam quốc gia 2020 khởi tranh ngày 19/6.

Vòng chung kết quy tụ 8 đội bóng, được chia thành 2 nhóm. Nhóm A gồm các đội: U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 (HAGL), U19 Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF), U19 TPHCM và U19 An Giang. Nhóm B gồm: U19 HAGL 2, U19 Công an nhân dân (CAND), U19 Sông Lam Nghệ An (SLNA) và U19 Bình Dương

Ở mỗi nhóm, các đội thi đấu vòng tròn một lượt (vòng bảng) để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi nhóm vào thi đấu bán kết.

Sau vòng bảng, 4 đội lọt vào bán kết là HAGL 1, PVF, CAND và SLNA. Sau các trận đấu loại trực tiếp, HAGL 1 và PVF giành quyền vào chung kết.

Chiều 28/6, trận chung kết Giải bóng đá vô địch U19 nam quốc gia 2020 diễn ra trên sân thi đấu chính của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Văn Giang, Hưng Yên).

Trong trận chung kết, U19 HAGL 1 không có trong đội hình 3 cầu thủ chủ lực nên không thể hiện được lối chơi như những trận đấu trước. Chính vì vậy, sau 12 phút bóng lăn, đội bóng phố núi Gia Lai đã bị thủng lưới.

Sang hiệp 2, dù  dần dần lấy lại được thế trận nhưng cách triển khai bóng của HAGL 1 vẫn không đem lại kết quả. Trong khi đó, tận dụng có hội do HAGL 1 mải mê tấn công, các cầu thủ PFV đã ghi thêm được 1 bàn thắng vào phút 64 và chấm dứt mọi nỗ lực của thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Thắng HAGL 1, đội bóng trẻ PVF giành ngôi vô địch. Đội bóng đàn em của Tuấn Anh, Văn Toàn đành chấp nhận ngôi Á quân. Hai đội CAND và SLNA cùng giành giải Ba.

Phần thưởng cho đội vô địch gồm cúp, cờ và 80 triệu đồng tiền thưởng. Đội Á quân được thưởng 50 triệu đồng; hai đội đồng hạng Ba mỗi đội nhận 30 triệu đồng tiền thưởng.

Thanh Phương/ baochinhphu.vn