Hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt tại Berlin

 Bà Dương Thị Bích Ngọc (giữa) - Chủ tịch Hội Từ thiện Sen Vàng, thay mặt Hội trao tặng khẩu trang cho Thị trưởng thành phố Berlin Michael Müller (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: Anh Đức/TTXVN)

Ngày 25/5, tại Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng Pankow, thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Hội Từ thiện Sen Vàng đã trao tặng chính quyền Berlin 10.000 chiếc khẩu trang và 10.000 đôi găng tay.

Tham dự Lễ trao tặng có ông Michael Müller - Thị trưởng thành phố Berlin; Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ và đại diện các đơn vị chức năng của thành phố Berlin.

Tại buổi trao tặng, Thị trưởng thành phố Berlin Michael Müller đã đánh giá cao các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng người Việt Nam tại Đức nói chung và ở thủ đô Berlin nói riêng.

Ông cũng gửi lời cảm ơn Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin đã dành tặng nhân dân Berlin món quà thiết thực và có ý nghĩa này, đặc biệt trong thời điểm đang diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết thời gian qua, Chính phủ Việt Nam và các địa phương, tổ chức ở Việt Nam đã thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Đức thông qua việc gửi tặng khẩu trang và các trang thiết bị y tế khác.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong đại dịch nhưng cộng đồng người Việt Nam ở Đức không những hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, mà còn phát động các phong trào chung tay cùng người dân Đức trong phòng chống dịch COVID-19.

 Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (bên trái) trao đổi với Thị trưởng thành phố Berlin Michael Müller tại lễ trao tặng khẩu trang phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Anh Đức/TTXVN)

Các hoạt động này đã thu hút sự tham gia của đông đảo bà con người Việt trên khắp nước Đức. Hàng trăm nghìn khẩu trang, nhiều trang thiết bị y tế cùng hàng nghìn suất ăn... đã được gửi đến các cơ quan, tổ chức, bệnh viện, trường học, nhà dưỡng lão ở nhiều nơi trên toàn nước Đức..., thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm của bà con đối với quê hương thứ hai của mình.

Qua các hoạt động nói trên, cộng đồng người Việt Nam ở Đức tiếp tục có những đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế-xã hội nước sở tại ngay cả trong cuộc khủng hoảng COVID-19, trở thành cầu nối giữa nhân dân hai nước, cũng như góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Đức ngày càng phát triển./.

Anh Đức (TTXVN/Vietnam+)