Hỗ trợ vật tư y tế cho cộng đồng kiều bào nhiều nước trên thế giới

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khẩn cấp vật tư y tế và lương thực, thực phẩm cho người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa bàn chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, trong tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã huy động khẩu trang, quần áo bảo hộ và thuốc từ các bộ, ngành và doanh nghiệp trong nước (Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Flamingo, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, SSI, Oman-VN Invesment…) gửi tới cộng đồng kiều bào tại nhiều nước trên thế giới.

Ủy ban đã chủ động kêu gọi được số lượng khoảng 400.000 khẩu trang, đồ bảo hộ và thuốc hỗ trợ bà con phòng chống dịch Covid-19. Ngay sau khi nhận được hỗ trợ, các mặt hàng trên đã và đang được Ủy ban phối hợp với các cơ quan liên quan chuyển tới bà con ta tại các nước Pháp, Nga, Hoa Kỳ, Đức… - những nước đang chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh.

Việc các bộ, ngành, tổ chức trong nước đóng góp, ủng hộ kiều bào chống dịch là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của Chính phủ và nhân dân trong nước đối với đồng bào ta ở nước ngoài, đặc biệt trong thời điểm cuộc sống gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Hồng Trà