Nhiều người bị thương trong vụ nổ bom tại miền Nam Thái Lan

 Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ nổ bom ở Saba Yoi, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 24/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Thái Lan cho biết một vụ nổ bom xảy ra ngày 24/2 tại tỉnh Songkhla, miền Nam nước này đã khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 2 học sinh.

Một quan chức cấp huyện và 4 dân thường cũng là nạn nhân của vụ nổ.

Bộ Tư lệnh tiền phương Vùng 4, phụ trách an ninh trên khắp các tỉnh miền Nam nước này, cho rằng các tay súng ly khai ở miền Nam đã kích nổ một thiết bị khi chiếc xe bán tải chạy qua khu vực tỉnh Songkhla.

Vụ nổ xảy ra ngay sau cuộc đụng độ giữa quân đội Hoàng gia Thái Lan và một nhóm phiến quân vào tối 23/2.

Năm tay súng đã bị lực lượng an ninh nước này tiêu diệt trên một ngọn núi ở tỉnh Narathiwat.

Sau cuộc đụng độ, người phát ngôn Bộ chỉ huy miền Nam của quân đội Thái Lan, đại tá Pramote Prom-in đã cảnh báo về khả năng các nhóm phiến quân sẽ tiến hành trả đũa.

Kể từ năm 2004, các nhóm phiến quân Hồi giáo ly khai tại các tỉnh cực Nam Yala, Pattani và Narathiwat đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bạo lực khiến gần 7.000 người thiệt mạng.

Hiện, Chính phủ Thái Lan đang tiến hành các cuộc đàm phán với một số nhóm phiến quân để đạt được các thỏa thuận hòa bình chung./.

Thanh Hải/ TTXVN/Vietnam+